Xuất khẩu gạo Thái Lan có thể giảm mạnh do El Nino

02/02/2024 - 08:46


Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Thương mại Thái Lan ngày 1/2 cho biết xuất khẩu gạo của nước này năm nay có thể chỉ đạt 7,5 triệu tấn, giảm 14,4% so với năm ngoái, do sản lượng thấp hơn và cạnh tranh gia tăng.

Chú thích ảnh

Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Roi Et, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu El Nino, sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến sẽ giảm 5,9% trong năm nay. Bên cạnh đó, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới sau Ấn Độ này cũng đối mặt với sự cạnh tranh và nhiều thách thức khi nguồn cung toàn cầu dự kiến sẽ cao hơn và nhập khẩu từ các đối tác thương mại thấp hơn.

Tuy nhiên,  Bộ Thương mại cho biết xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng 1/2024 đã tăng vọt tới 44% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,12 triệu tấn. 

Năm 2023 Thái Lan xuất khẩu 8,76 triệu tấn gạo, tăng 13,6% về khối lượng và 28,4% về giá trị so với năm 2022. Xuất khẩu gạo năm ngoái chiếm 1,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan về mặt giá trị.

Theo TTXVN