Xuống giống cây trồng mùa mưa

15/07/2024 - 06:47

 - Mùa mưa, nông dân trong tỉnh An Giang tất bật xuống giống các loại cây ăn trái, bởi là thời điểm thích hợp nhất trong năm. Tuy nhiên, giai đoạn này, cây trồng dễ bị sâu bệnh gây hại. Nông dân cần áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nhằm chống úng, hạn chế dịch hại trên cây trồng.

Nông dân xuống giống cây trồng mùa mưa

Thời điểm này, nhiều hộ nông dân trong tỉnh An Giang đang tất bật xuống giống, trồng các loại cây ăn trái trên diện tích đất canh tác lúa, đất vườn tạp kém hiệu quả…

Sau nhiều năm canh tác lúa không mang lại hiệu quả kinh tế, ông Nguyễn Văn Năm (huyện Châu Thành) bắt đầu chuyển sang trồng mít Thái, hy vọng sẽ thu lợi nhuận khá. Tuy nhiên, do lo lắng nắng nóng làm chết cây con nên dù đã lập vườn từ lâu, ông Năm phải đợi đầu mùa mưa mới mua cây giống về trồng.

Ông Năm chia sẻ: “gần đây, mít Thái được thương lái thu mua giá cao. Hơn nữa, loại cây ăn trái này khá dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp…, nên tôi quyết định chuyển đổi cây trồng. Hy vọng mang lại nguồn thu nhập ổn hơn trước”.

Xuống giống cây ăn trái đầu mùa mưa, mặc dù khó khăn, nhưng cũng đi kèm những thuận lợi. Theo anh Trần Thanh Tuấn (nông dân huyện Châu Phú), những ngày mưa rất mát, giúp lá cây không bị cháy, không bị mất nước. Ngoài ra, mưa nhiều giúp đất tơi, xốp, không bị khô cứng, bộ rễ cây giống sinh trưởng tốt. Quan trọng nhất là trồng cây vào mùa mưa không cần tưới nước, cây vẫn đủ lượng nước cần thiết để sống. Đến khi hết mùa mưa, rễ ăn sâu xuống đất, việc tưới tiêu nhẹ hơn.

Theo các nhà vườn nhiều kinh nghiệm, trồng cây ăn trái vào mùa mưa dù có nhiều thuận lợi, nhưng nông dân phải thường xuyên theo dõi tình trạng phát triển cây con. Theo đó, lượng nước cung cấp cho vườn có khi liên tục và kéo dài. nếu vườn cây không kịp thoát nước, bị ngập nặng thì bộ rễ cây dễ bị tổn thương, các loại nấm bệnh tấn công như bệnh thối rễ, nấm rễ… làm cây rụng lá chậm phát triển.

Những năm gần đây, nhờ chủ động nguồn nước tưới tiêu, cộng thêm áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác, nông dân có thể xuống giống bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, đa số người dân lựa chọn đến gần mùa mưa mới mua cây giống về trồng nhằm nhẹ công tưới nước và chăm sóc giai đoạn mới trồng. Nắm bắt được nhu cầu lúc này, các cơ sở sản xuất - kinh doanh cây giống trên địa bàn tỉnh chủ động nguồn hàng phong phú, dồi dào về số lượng và đảm bảo chất lượng để phục vụ nhu cầu chọn lựa giống cây cho vụ trồng mới của nông dân.

Anh Trung, đại diện cơ sở bán cây giống Hiếu Trung (xã An Thạnh Trung, Chợ Mới) cho biết, trại cây giống mở bán quanh năm. Trong đó, thời điểm hút hàng nhất là Tết và đầu mùa mưa. Do nhu cầu mua cây giống của nông dân các nơi khá cao nên giá mặt hàng này tăng từ 20% - 30% so thời điểm khác trong năm. Sầu riêng, mít và đu đủ là những loại cây được nhiều người ưa chuộng.Theo đó, giá cây giống sầu riêng dao động 80.000 - 100.000 đồng/cây, mít Thái 20.000 - 30.000 đồng/cây, đu đủ 7.500 - 10.000 đồng/cây…

Anh Trung cho biết thêm, đa số người dân thường chọn các loại cây ghép để nhanh cho ra trái. Về nguồn gốc cây giống, nông dân chọn lựa giống được lấy từ các tỉnh như: Bến Tre, Tiền Giang… do cung cấp nhiều loại cây giống chất lượng.

Nhìn chung, thị trường giống cây trồng năm nay khá đa dạng. Chủ vườn ươm, lai ghép được nhiều chủng loại, thành phần giống nên giá mỗi loại cây cao hơn so năm trước. Tuy nhiên, nông dân nên chọn cây giống chất lượng tại các cơ sở uy tín để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ hè thu năm 2024, tổng diện tích xuống giống rau màu khoảng 18.790ha; diện tích xuống giống cây ăn quả (theo kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2021 - 2025) trong vụ hè thu 2024 thêm khoảng 1.226ha. Các loại cây được trồng chủ yếu: Xoài, mít, chuối, cây có múi, nhãn, sầu riêng…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang sẽ tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp liên kết và xây dựng vùng chuyên canh với: Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Lefarm, tập đoàn Nafoods, Antesco, Hoàng Phan… qua đó, giúp nông dân an tâm sản xuất - kinh doanh.

MINH ĐỨC