Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tổng kết nhiệm kỳ thành công và mở ra hướng phát triển bền vững.
Từ mô hình kinh tế hiệu quả đến những chỉ tiêu ấn tượng
Chiều ở ấp Láng Sơn, bên những giàn dưa leo xanh mướt, ông Trần Văn Đắc (71 tuổi) - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp trồng màu Thịnh Phát, vừa tỉa lá vừa kể: “Ngày trước trồng lúa, quanh năm chẳng dư bao nhiêu. Được xã vận động, tôi mạnh dạn chuyển 2 công đất trồng lúa kém hiệu quả lên liếp trồng dưa leo. Giờ mỗi năm trồng 3 - 4 đợt, thu 2,5 tấn/công, với giá từ 4.000 - 9.000 đồng/kg, lãi khoảng 5 triệu đồng/đợt/công. Tham gia HTX, có thương lái vô tận rẫy thu mua, người dân yên tâm hơn nhiều”.
HTX Nông nghiệp trồng màu Thịnh Phát thành lập năm 2011, từ những hộ mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu. Đến nay, HTX có 27 hộ, với 54 thành viên, chuyên canh hơn 20ha dưa leo. Không chỉ tập trung thực hiện các giải pháp tăng năng suất cây trồng, HTX còn tiên phong áp dụng mô hình canh tác an toàn sinh học. Ban đầu, một số hộ lo ngại năng suất giảm nên chưa mạnh dạn chuyển hướng canh tác này. Khi được hỗ trợ 100% phân, thuốc sinh học, tập huấn kỹ thuật và tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới đã chứng minh hiệu quả, giờ các thành viên trong HTX yên tâm canh tác. Nhờ trồng dưa leo sạch nên sản phẩm dễ tiêu thụ.

Bí thư Đảng ủy xã Giồng Riềng Nguyễn Minh Trang (bìa trái) trao đổi với Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp trồng màu Thịnh Phát để kịp thời hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản. Ảnh: BÍCH THÙY
Câu chuyện của HTX Nông nghiệp trồng màu Thịnh Phát là minh chứng cho sự phát triển kinh tế đa dạng của xã Giồng Riềng. Hiện toàn xã có 14.902 hộ, 36 ấp, diện tích lúa 8.778ha, sản lượng lương thực bình quân 136.275 tấn/năm. Nhiệm kỳ qua, xã đã thành lập 46 mô hình kinh tế hiệu quả, có 9 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Ngoài dưa leo, nhiều mô hình trồng cây ăn trái xen canh, nuôi thủy sản trên ruộng lúa, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình này góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên 61 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,1%, hộ cận nghèo còn 3,2%.
Kinh tế khởi sắc kéo theo diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giồng Riềng huy động hơn 407 tỷ đồng đầu tư hạ tầng; bê tông hơn 40km đường giao thông; xây mới 127 cây cầu, kiên cố hóa nhiều tuyến kênh, mương, nâng cấp trường học, trạm y tế, nhà văn hóa ấp… Từng cây cầu mới, từng con đường thẳng tắp nối liền ấp đã rút ngắn khoảng cách, giúp vận chuyển nông sản nhanh và giảm chi phí cho người dân.
Khí thế mới cho chặng đường mới
Thành quả hôm nay là kết quả của phương châm “ý Đảng hợp lòng dân”. Những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng kiên trì vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ vốn vay ưu đãi; áp dụng tiến bộ kỹ thuật; gắn sản xuất với tiêu thụ; chọn mô hình điểm để nhân rộng. Bí thư Đảng ủy xã Giồng Riềng Nguyễn Minh Trang khẳng định: “Những kết quả hôm nay là kết tinh từ sự đồng thuận của Nhân dân và nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ mới, Giồng Riềng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh nông nghiệp, nhân rộng mô hình hiệu quả, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Giồng Riềng đề ra mục tiêu thu nhập bình quân hơn 85 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. Xã phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu; mở rộng sản xuất giá trị cao; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất…
Từ giàn dưa leo xanh mướt ở Láng Sơn, những sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương đến những tuyến đường bê tông, cây cầu mới, Giồng Riềng đã chứng minh khi người dân được hỗ trợ đúng hướng, mô hình hiệu quả, kết quả rõ ràng, niềm tin sẽ lan tỏa và tạo đổi thay toàn diện. Đó không chỉ là làm giàu cho đất, cho người dân mà còn là nền tảng vững chắc để bước vào chặng đường mới - nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân để cùng xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
Xã Giồng Riềng được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Giồng Riềng và các xã Thạnh Hòa, Thạnh Bình, Bàn Thạch, Bàn Tân Định. Xã có diện tích hơn 122km2, trong đó 10.065ha đất nông nghiệp (hơn 8.700ha sản xuất lúa); dân số 14.902 hộ, trong đó đồng bào Khmer chiếm 22,37%, Hoa chiếm 1,36%. Toàn xã có 36 ấp, 18 trường học, 6 cơ sở y tế. Đảng bộ xã gồm 64 tổ chức đảng, hơn 2.000 đảng viên. |
BÍCH THÙY