Yêu cầu xử hình sự người trong gia đình

17/05/2022 - 06:36

 - Tranh cãi nhau trong ngày Tết Nguyên đán, cho rằng em gái cùng các con xông vào nhà gây thương tích, hủy hoại tài sản, đương sự yêu cầu xử lý hình sự.

Ông Lương Văn Đèo trình bày sự việc

Khiếu nại vụ việc đến Báo An Giang, ông Lương Văn Đèo (sinh năm 1948), bà Trần Thị Phụng (sinh năm 1955, ngụ ấp Phú Bình, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, gia đình ông khá đông anh em. Riêng em gái thứ 9 (bà Lương Thị Nhành) mượn hơn nửa công đất ở sau nhà, sử dụng từ rất lâu. Sau đó, gia đình ông Đèo đòi lại đất. Chồng bà Nhành đồng ý trả lại đất, nhưng bà Nhành phản đối. Hai nhà mâu thuẫn, anh em bất hòa.

Theo ông Đèo, khoảng 15 giờ ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, ông Đèo, bà Nhành lời qua tiếng lại, tranh cãi nhau. Biết chuyện, các con bà Nhành gồm: Ông Võ Văn N., Võ Văn T. cùng vợ, con xông vào nhà ông Đèo đang nằm nghỉ để đập phá, chửi tục. Bị đánh trả, ông N. cầm khúc tre đánh vào người, làm bà Phụng té ngã. Ông Đèo đỡ vợ lên, bị mọi người vây đánh, nên lấy cây bạch đàn chống trả lại, bị thương tích nặng nề. Khi đi ra khỏi nhà, ông N. văng tục, có hành vi xúc phạm Quốc kỳ, nhiều người chứng kiến sự việc.

“Trong lúc vợ chồng tôi bị đánh, họ dùng đất, vật cứng chọi bể màn mình ti-vi lớn, rượt đánh cháu ngoại tôi 12 tuổi gây thương tích nhiều chỗ. Trong mấy ngày gia đình tôi điều trị bệnh, họ chặt phá khoảng 150 cây chuối đang chờ thu hoạch. Gia đình tôi báo tin đến địa phương, khiếu nại Công an huyện Thoại Sơn và nhiều nơi. Tôi yêu cầu xem xét bồi thường tài sản bị thiệt hại, xử lý hình sự đối tượng gây thương tích cho tôi (17%), nhưng vụ việc chưa được giải quyết” - ông Đèo trình bày.

Hỏi về sự việc, bà Lương Thị Nhành (sinh năm 1963) cho biết, nguồn gốc đất là của cha mẹ bà để lại. Phần tranh chấp (1,6 công đất ruộng), bà mua lại của người anh thứ 5 (ông Lương Văn Quận, đã chết). Việc này, anh chị em đều biết, nhưng ông Đèo luôn cho rằng một nửa (khoảng 600m2 đất) là của mình, liên tục đòi lại đất. Trước ngày xảy ra sự cố, ông Đèo ngoài di dời trụ ranh, thường nhổ lúa đang trồng. Khi xảy ra tranh cãi, ngăn cản, bà Nhành bị ông Đèo rượt đánh.

Đồng thời, cháu ông Đèo lấy giàn thun bắn vào người bà, con cháu bà Nhành chứng kiến. Bức xúc, các con, cháu của bà qua nhà ông Đèo hỏi chuyện, nên xảy ra việc đánh nhau. Ông Võ Văn N. bị gây thương tích nặng. Hỏi về việc này, ông N. nói: “Tôi bị đánh rất nhiều, đã được giám định thương tích, chưa có kết quả, chưa lao động được, vừa qua đã làm việc nhiều lần với cơ quan công an. Đối với việc ông Đèo cho tôi xúc phạm Quốc kỳ là vu khống”.

Liên quan đến việc này, ông Trần Minh Thiện (Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Phú Bình, xã An Bình) thông tin, khi ông đến nơi, vụ việc đã tạm ổn định, đang sơ cứu cho người đánh nhau. Nguyên nhân sự cố xuất phát từ tranh chấp mảnh đất nhỏ, xảy ra đã lâu. Ngoài việc này, phía ông Đèo còn có khiếu nại ở việc khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn cho biết, tiếp nhận vụ việc “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 1/2/2022, đơn vị thực hiện các bước theo quy định pháp luật. Cụ thể, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể đối với ông Lương Văn Đèo là 17%. Việc giám định thương tích đối với ông Võ Văn N. đã thực hiện và đang chờ kết quả. Trong quá trình điều tra, làm rõ, bước đầu cho thấy, lời khai của ông Đèo thường bất nhất, cần thời gian để thẩm định lại thông tin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn đang làm rõ vụ việc, nếu thấy có dấu hiệu tội phạm sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Phan Văn Được (Đoàn Luật sư tỉnh) cho biết, theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, khi xác định có dấu hiệu tội phạm do cá nhân, tổ chức thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Sau khi khởi tố vụ án, có đủ căn cứ để xác định 1 người hoặc nhiều người gây thương tích cho 1 người hay tội phạm hỗn hợp, sẽ có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại do hủy hoại tài sản và gây thương tích của ông Đèo, cơ quan công an điều tra, làm rõ. Nếu có đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích, hành vi liên quan đến hủy hoại tài sản, giá trị tài sản… sẽ giải quyết theo quy định.

N.R