Châu Phú ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu

05/06/2018 - 06:37

 - “Mặc dù các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu (BL) trên địa bàn, nhưng do điều kiện địa lý nên hoạt động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Với quyết tâm cao, lực lượng phòng, chống BL huyện đã đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vận chuyển hàng lậu, hàng cấm (HLHC)” - thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và ma túy (CSĐTTPVKTMT) Công an Châu Phú thông tin.

Kiểm tra tang vật vi phạm

Châu Phú giáp với nhiều địa phương khác, có tuyến quốc lộ đi qua và giáp với tuyến sông Hậu dài trên 30km. Đây là địa bàn thuận lợi để các đối tượng lợi dụng vận chuyển HLHC, hàng hóa (HH) không rõ nguồn gốc xuất xứ từ bên ngoài vào nội địa tiêu thụ.

Các đối tượng vận chuyển HLHC có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, bất chấp pháp luật nhằm đối phó với lực lượng chức năng như: lợi dụng sự thiếu sáng ban đêm, địa hình phức tạp đưa HLHC vào điểm tập kết và chia nhỏ, cất giấu, ngụy trang trong các loại HH thông thường hoặc dùng xe môtô cũ thay đổi cấu trúc; đôn, xoáy nòng, hay các xe phân khối lớn chạy với tốc độ cao để lẩn trốn khi bị phát hiện.

Ngoài ra, để thực hiện trót lọt các vụ vận chuyển HLHC, các đầu nậu, chủ HL bố trí nhiều người liên tục theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng, sẵn sàng tìm đủ mọi cách nhằm ngăn cản khi đồng bọn bị phát hiện. Đồng thời, các đối tượng thường xuyên liên tục thay đổi thời gian, địa điểm hoạt động gây khó khăn cho công tác điều tra, truy quét.

Đáng chú ý, khi bị bắt giữ thì mua hóa đơn, sử dụng hóa đơn giả để hợp thức hóa hàng nhập lậu; xé lẻ thuốc lá, hàng điện tử, ngụy trang dưới dạng hành lý hoặc trộn lẫn với HH thông thường để vận chuyển bằng xe ôtô khách, ôtô tải, xe ôtô tải chở hàng đông lạnh…

Trước thực trạng trên, công an địa phương triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, biện pháp nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với hoạt động vận chuyển HLHC trên địa bàn. Với những giải pháp quyết liệt, thời gian qua, nhiều vụ vận chuyển HLHC với số lượng lớn đã bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Điển hình, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 18-12-2017, trên tuyến Quốc lộ 91 (thuộc khu vực ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu), Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSĐTTPVKTMT phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 51D-162.63 do Huỳnh Thanh Phong (sinh năm 1987, ngụ ấp Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa, Châu Phú) điều khiển hướng Châu Đốc - Long Xuyên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 360 chai rượu ngoại, 32 bộ máy điều hòa nhiệt độ, 49 amply, 39 cặp thùng bass, 1.800 chai dầu, 8.600 hũ kem thoa mặt (không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp) nên lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ tang vật.

Ngoài ra, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26-5-2018, trên tuyến Quốc lộ 91 thuộc khu vực ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức (Châu Phú), Đội CSĐTTPVKTMT phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông (trạm Châu Phú) thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh dừng phương tiện xe ôtô khách Thiên Thiên Xuân, biển kiểm soát 67B-004.31 do tài xế Trần Bảo Quý (sinh năm 1991, ngụ khóm Đông An, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện xe chở 5.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Số HL được ngụy trang trong các bao ny-lon, thùng giấy carton…

“Những tháng cuối năm 2018, tình hình vận chuyển HLHC dự báo càng trở nên khó khăn bởi những phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng BL. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho các lực lượng đấu tranh chống hoạt động vận chuyển HLHC cũng không ít thách thức.

Tuy nhiên, với vai trò nòng cốt, phát huy những kết quả đạt được, Đội CSĐTTPVKTMT, khắc phục những khó khăn, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BL, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự, ổn định, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất - kinh doanh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” - thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa nhấn mạnh.

6 tháng đầu năm 2018, Công an huyện Châu Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính 100 vụ liên quan 33 đối tượng (67 vụ không chủ) về hành vi tập kết, mua bán, vận chuyển HLHC. So cùng kỳ năm 2017, tăng 6,4% (tăng 6 vụ), tạm giữ 2 xe ôtô, 7 giấy tờ xe ôtô, 71 xe môtô (30 xe thuộc đoàn đai), 73.710 bao thuốc lá ngoại, 38 bộ máy điều hòa nhiệt độ, 360 chai rượu ngoại, 950kg quần áo cũ và một số HH khác trị giá trên 1,4 tỷ đồng (xử phạt hành chính 24 trường hợp; hoàn thành thủ tục tịch thu gần 31.000 bao thuốc lá ngoại, 800kg quần áo cũ, 360 chai rượu ngoại và một số HH khác, trị giá HH tịch thu trên 1 tỷ đồng.


Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG