Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản

09/01/2019 - 07:31

 - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Lê Hồ Lãm (sinh năm 1988) và Đặng Văn Toàn (sinh năm 1991, cùng ngụ phường Mỹ Thạnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, 2 đối tượng mới quen biết nhau 1 tháng, nhưng đã cùng thực hiện 2 vụ trộm tại quán cà phê Thiên Thanh (khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh). Cụ thể, lúc 1 giờ ngày 25-12-2018, Lãm điều khiển xe môtô chở Toàn chạy lòng vòng trên Quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Mỹ Thạnh tìm “hàng”. Đến quán cà phê Thiên Thanh, cả 2 leo rào vào trong, trộm 2 bình ắc-quy, bán được 1,1 triệu đồng. Hai ngày sau, cả 2 tiếp tục rủ nhau đi kiếm tài sản trộm tại “địa điểm cũ”. Phát hiện trong quán cà phê Thiên Thanh có 1 xe môtô (biển kiểm soát 67H4-9819, không khóa cổ), Lãm đẩy xe ra khỏi hàng rào. Lãm chạy xe của mình, đồng thời đẩy xe trộm được (do Toàn ngồi) tẩu thoát. Đến trước cửa nhà Phùng Văn Trung (sinh năm 1988), thì bỏ xe 67H4-9819 lại. Sáng hôm sau, Trung đến trước nhà Toàn ăn sáng, nghe mẹ Toàn nói đó là xe lấy trộm, nhờ Trung mang trả. Đêm 27-12-2018, Trung đem xe đến gần cầu Lộ Xã bỏ lại.

Ngày 3-1-2019, Lãm và Toàn bị bắt quả tang khi đang trộm cắp tài sản tại phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ). Quá trình điều tra, cả 2  khai nhận 2 vụ trộm tại quán cà phê Thiên Thanh.

K.H