Kỳ thi THPT quốc gia 2019: những câu hỏi cuối đề thi môn Vật lý..."chua"

26/06/2019 - 12:06

 - Sáng 26- 6, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 đã hoàn thành các môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Theo đánh giá của các thi sinh, đề thi Vật lý năm nay khá dài và có độ phân hóa cao.

Thí sinh Trần Nguyệt Hà, Trường THPT Long Xuyên cho biết:  "đề Vật lý năm nay dài,  được sắp xếp theo độ khó tăng dần và có nhiều câu hỏi bài tập dạng rất lạ (?), nên thí sinh tốn khá nhiều thời gian mới giải được bài. Em chỉ làm được khoảng 30 câu, phần còn lại thì không chắc chắn lắm...".

Thầy Trần Quốc Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa nhận định: "đề Vật lý năm nay có trên 90% câu hỏi liên quan đến kiến thức lớp 12, tập trung ở 3 chương đầu; các câu còn lại liên quan đến kiến thức lớp 11. Trong đó, từ câu 36 đến 40 khó, học sinh giỏi mới có thể làm được. Học sinh trung bình khá có thể làm bài đạt 5, 6 điểm...".

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong buổi thi môn Vật lý, toàn tỉnh có 6.763/6.773 (đạt 99,85 %) thí sinh dự thi và không có thí sinh nào bị đình chỉ thi.

Các thí sinh rời khỏi phòng thi

Các thi sinh trao đổi sau khi kết thúc buổi thi sáng nay

Đề thi môn Vật lý:

Gợi ý giải đề thi môn Vật lý (mã đề 213)

TRUNG HIẾU - TRỌNG TÍN

 

Liên kết hữu ích