Phát hiện trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Hậu

11/10/2018 - 15:18

 - Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 11-10, Công an xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) tiến hành kiểm tra trên sông Hậu, đoạn thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, phát hiện một nhóm đối tượng đang đặt 3 máy bơm cát ở đầu cồn B (trong hầm cát đang bị sạt lở), cùng 1 chiếc ghe chở cát số hiệu AG 22855.

Công an xã đã phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành mời chủ hầm cát, chủ phương tiện để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công an xã Mỹ Hòa Hưng, qua công tác nắm tình hình và dư luận nhân dân, khoảng 1 tháng nay, có nhóm đối tượng đến đặt máy bơm cát tại khu vực trên. Mỗi ngày, họ tiến hành bơm đầy hơn 5 ghe cát. Đây là nơi đang diễn ra sạt lở, rất nguy hiểm. Sau đó, Công an xã báo cáo tình hình về trên để xin ý kiến xử lý.

Phát hiện trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Nhóm đối tượng đang khai thác cát trái phép

Phát hiện trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Các máy bơm cát được đặt ở khu vực đầu cồn B

Phát hiện trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Khu vực đầu cồn B đang bị sạt lở

Tin, ảnh: K.H