Thăm chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

03/10/2018 - 07:55

 - Ngày 2-10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tại chùa Thơ-mit (xã Vĩnh Trung) và chùa Mỹ Á (xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên).

Thăm, chúc mừng lễ Dolta tại chùa Thơ-mit

Tại mỗi nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi đời sống của đồng bào DTTS Khmer, hoạt động tổ chức Hội đua bò Bảy Núi ở xã Vĩnh Trung, các chính sách hỗ trợ của địa phương đối với đồng bào DTTS Khmer thời gian qua.

*Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào DTTS Khmer tại 5 chùa trên địa bàn huyện Tri Tôn gồm: Phnôm Pi lơ (trên), Phnôm Pi Konđal (giữa), Phnôm Pi Krôm (dưới), Krăng-Krôch (chùa Hàng Còng), đều thuộc xã Châu Lăng và chùa Sà-Lôn (xã Lương Phi).

*Sáng cùng ngày, Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Sene Dolta tại 4 chùa Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn, gồm: Onh Đôn Pen (Sộp Gia), chùa Ong (thị trấn Ba Chúc), chùa Thlâng (xã Lê Trì) và chùa Onh Đôn Thkâu (xã Lê Trì).

Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm đã dẫn đầu đoàn công tác của huyện đến thăm, tặng quà cho Ban Quản trị, sư sãi chùa Kos Treng (xã Núi Tô) và chùa Pô Sôm Rong (chùa Lá, xã Châu Lăng).

THANH TIẾN-N.C