Thăm hỏi hộ dân có nhà bị tốc mái do giông lốc ở phường Mỹ Thới

11/05/2018 - 14:01

 - Trưa 11-5, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên và UBND phường Mỹ Thới tổ chức đoàn đến thăm hỏi các hộ dân ở tổ 8, khóm An Thới bị ảnh hưởng giông lốc vào chiều tối 10-5.

Tại buổi đến thăm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái đã trao 9 triệu đồng hỗ trợ cho hộ bị giông lốc và đề nghị chính quyền phường Mỹ Thới nhanh chóng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thăm hỏi hộ dân có nhà bị tốc mái do giông lốc ở phường Mỹ Thới

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái Thăm hỏi, động viên hộ bà Gái

Trận mưa giông vào chiều tối 10-5 đã làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà trọ và sập mái căn nhà chính của bà Trần Thị Gái. Trong 5 căn nhà trọ, có tổng cộng 13 người thuê ở (8 người lớn, 5 học sinh), đều có hoàn cảnh khó khăn.

Phường Mỹ Thới đã hỗ trợ mỗi hộ thuê nhà trọ 10kg gạo. Đồng thời, địa phương cũng đang khảo sát, tìm phương án khắc phục nhà cho bà Gái, bởi đây là hộ thuộc diện gia đình chính sách.

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG