Kết quả tìm kiếm cho "HĐND TP.Cần Thơ"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 242
Ngày 20/7, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị “Tôn vinh người hiến máu tình nguyện” huyện Phú Tân. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân Thi Hồng Thúy và lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng tham dự.
Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân trực tiếp đến dự và bấm nút khởi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tại điểm đầu TP. Châu Đốc như một cú hích thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) An Giang phát triển. Tỉnh đang tập trung các nhóm giải pháp quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, năm có ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội để tăng tốc hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025.
Theo Bộ GTVT, tổng số đường cao tốc khởi công từ đầu năm đến nay là 1.332 km; cả nước đang triển khai thi công 1.693 km đường bộ cao tốc và dự kiến đến cuối năm cả nước sẽ có 1.852 km cao tốc.
Kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả phấn khởi. Đây là nền tảng thúc đẩy để An Giang tăng tốc vươn lên trong thời gian tới...
Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, công tác dân vận đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Với nỗ lực của toàn ngành, cùng sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2023, đạt nhiều kết quả tích cực.
Cùng với chủ động triển khai Chương trình công tác năm 2023, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), Kịch bản tăng trưởng kinh tế, Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Dựa vào điều kiện thực tế, UBND tỉnh có các văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển KTXH, tạo nên những điểm sáng để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2023.
Tiềm năng, lợi thế của An Giang được đánh giá là rất lớn, nhưng còn vướng nhiều “điểm nghẽn” phát triển. Với vị trí, vai trò quan trọng, cần tiếp thêm những động lực để An Giang vượt qua các trở ngại lâu nay, có điều kiện bứt phá phát triển cùng vùng ĐBSCL.
Thời gian qua, với việc đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KTXH), nhất là hạ tầng giao thông gắn với các hành lang kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đang hiện thực hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong chương trình công tác tại tỉnh An Giang, chiều 17/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.
Sáng 17/6, tại TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Đây là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố: An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ.
Bước sang năm 2023, bối cảnh kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh An Giang vẫn còn gặp khó khăn, song có nhiều chuyển biến tích cực. Đạt kết quả trên là nhờ sự chủ động, quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.