Kết quả tìm kiếm cho "Nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 355

  • Mặn mà cá, tôm... nước lợ

    Mặn mà cá, tôm... nước lợ

    04-10-2023 13:59:30

    Đồng Nai không có biển, cũng không có mùa nước nổi nhưng được trời phú cho vùng nước lợ rộng lớn. Nơi đây có rất nhiều loài thủy sản đặc trưng như: cá nâu, cá đối, tôm, cua, bạch tuộc, chem chép… Thủy sản nước lợ ngon và lành, vừa có vị ngọt ngào của sông vừa có vị mặn mà của biển nên được nhiều người ưa chuộng.

  • Nâng cao năng lực quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện

    Nâng cao năng lực quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện

    03-10-2023 06:37:44

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang giai đoạn 2022 - 2030”.

  • Phát huy mối quan hệ hữu nghị An Giang - Nhật Bản

    Phát huy mối quan hệ hữu nghị An Giang - Nhật Bản

    28-09-2023 05:17:01

    Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản, đã tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh An Giang đẩy mạnh các mối quan hệ chính trị, ngoại giao, hợp tác với Nhật Bản. Được sự quan tâm của Chính phủ và ủng hộ của Nhân dân Nhật Bản, tỉnh An Giang đã tiếp cận nhiều chương trình, dự án về giáo dục, y tế và năng lượng.

  • Lăng Sương - Nơi đất thiêng sinh thánh

    Lăng Sương - Nơi đất thiêng sinh thánh

    22-09-2023 13:51:28

    Dải đất Thanh Thủy uốn quanh theo dòng sông Đà, đối diện là dãy Ba Vì tạo thế “tựa sơn đạp thủy” với nhiều tiềm năng lợi thế về thiên nhiên, con người cũng như các giá trị về văn hóa, lịch sử. Nơi đây nổi tiếng với ngôi đền cổ- đền Lăng Sương- khu 6, xã Đồng Trung, đây chính là nơi đã sinh ra Tản Viên Sơn Thánh (Sơn Tinh)- người đứng đầu “tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian thờ thần của người Việt - ngài cũng là con rể tài ba của Vua Hùng thứ 18.

  • Vun bồi hạt giống quân sự

    Vun bồi hạt giống quân sự

    20-09-2023 06:06:23

    Tuyển sinh quân sự là khâu đầu tiên trong quy trình đào tạo của các học viện, nhà trường trong quân đội, quyết định chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tham mưu Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh An Giang làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, mang lại kết quả cao.

  • Tìm chỗ dựa cho nhà nông và cây trồng

    Tìm chỗ dựa cho nhà nông và cây trồng

    19-09-2023 02:56:30

    Giá thành sản phẩm đầu ra của một số loại cây trồng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến nông dân canh tác, trong khi giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, tiêu thụ nông sản ngày càng khó khăn… vẫn là trăn trở không dứt của nông dân miền Tây.

  • Nỗ lực “về đích” trường chuẩn quốc gia

    Nỗ lực “về đích” trường chuẩn quốc gia

    15-09-2023 06:17:13

    TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phấn đấu năm 2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi, khi đến thời điểm này, toàn thành phố có 46 trường đạt chuẩn (trên 82%); cuối năm 2023, dự kiến thêm 3 trường đạt chuẩn, nâng tỷ lệ lên 87,5%.

  • Lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

    Lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

    11-09-2023 06:44:44

    Nghị quyết 29-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng của Bộ Chính trị (khóa XII) được ban hành ngày 25/7/2018. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang lãnh, chỉ đạo cấp ủy, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chung tay giữ gìn bình yên trong đời sống thực lẫn không gian ảo.

  • Đoàn viên ngành giáo dục An Giang thi đua “Dạy tốt, học tốt”

    Đoàn viên ngành giáo dục An Giang thi đua “Dạy tốt, học tốt”

    07-09-2023 06:57:00

    Năm học 2022 - 2023, công đoàn ngành giáo dục không chỉ làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ), mà còn tích cực vận động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thúc đẩy hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  • An Giang: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng ngăn cản thi công cầu Kênh 12 và tấn công công an

    An Giang: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng ngăn cản thi công cầu Kênh 12 và tấn công công an

    26-08-2023 15:14:58

    Liên quan vụ ngăn cản thi công cầu Kênh 12, dùng giẻ tẩm xăng tấn công công an, ngày 26/8, Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đỗ Thị Đào (sinh năm 1958) và Lê Thị Phân (sinh năm 1999), cùng trú ấp Bình Quới, xã Bình Phú (huyện Châu Phú) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

  • UBND huyện Châu Phú thông tin về việc thi công cầu Kênh 12, tuyến Bắc Cây Dương, xã Bình Phú

    UBND huyện Châu Phú thông tin về việc thi công cầu Kênh 12, tuyến Bắc Cây Dương, xã Bình Phú

    24-08-2023 13:21:43

    Liên quan việc thi công xây dựng cầu Kênh 12, tuyến Bắc Cây Dương, xã Bình Phú (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) bị cản trở thi công, UBND huyện Châu Phú đã thông tin làm rõ việc này.

  • Gỡ khó cho quản lý nghề nuôi chim yến

    Gỡ khó cho quản lý nghề nuôi chim yến

    23-08-2023 07:14:06

    Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND, ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh (quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh) giúp nghề nuôi phát triển bền vững, tập trung, sản xuất theo chuỗi liên kết an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực đô thị, đông dân cư, tạo cơ sở pháp lý trong quản lý nuôi chim yến. Tuy nhiên, cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn trong lĩnh vực này.