Tổng kết hoạt động Công đoàn giáo dục TP Long Xuyên năm học 2018- 2019

30/08/2019 - 20:03

 - Chiều 30-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Long Xuyên tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn giáo dục năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.

Công đoàn giáo dục TP Long Xuyên: Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua

Chủ tịch LĐLĐ TP. Long Xuyên Hồ Đăng Dương tặng Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh cho Công đoàn cơ sở Trường THCS Nguyễn Trãi – Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh (năm học 2018-2019)

Công đoàn giáo dục TP Long Xuyên: Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua

Trao bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Công đoàn giáo dục TP Long Xuyên: Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khen thưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực thực hiện tốt việc đỡ đầu học sinh nghèo năm học 2018-2019

Công đoàn giáo dục TP Long Xuyên: Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua

LĐLĐ TP. Long Xuyên khen thưởng 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Công đoàn giáo dục TP Long Xuyên: Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen giáo viên Nguyễn Thị Thanh Thủy (công đoàn cơ sở Trường THCS Trần Hưng Đạo) có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”.

Năm học qua, công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, nhà giáo, người lao động được các cấp Công đoàn giáo dục thành phố quan tâm, nhất là việc thực hiện chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Đoàn viên ngành giáo dục thành phố đã đóng góp Quỹ an sinh xã hội 38,5 triệu đồng; đóng góp đối tượng hộ nghèo đang hưởng bảo trợ xã hội của xã Mỹ Hòa Hưng trên 50 triệu đồng; đóng góp quỹ tương trợ giáo dục 45 triệu đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước, như: thi đua “Hai tốt”, “Hai giỏi” được đoàn viên hưởng ứng tích cực, với 294 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng thời, năm học qua, Phòng Giáo dục – Đào tạo và Công đoàn thành phố tiếp tục vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động nhận “Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn”. Theo đó, có 61 công đoàn cơ sở đã tham gia đỡ đầu cho 366 học sinh, tổng số tiền trên 302 triệu đồng, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích