“Cà phê sáng cùng nông dân” ở An Cư

23/03/2026 - 08:56

Định kỳ hằng tuần, chương trình “Cà phê sáng cùng nông dân” do Hội Nông dân xã An Cư tổ chức trở thành điểm hẹn quen thuộc để nông dân gặp gỡ, chia sẻ, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo địa phương trong sản xuất nông nghiệp.

Hội Nông dân xã An Cư và chính quyền địa phương trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Diễn đàn kết nối nhà nông

Sáng thứ năm, không khí tại nhà ông Nguyễn Văn Bạn, ngụ ấp Vĩnh Hạ rộn ràng. Đông đảo nông dân có mặt từ sớm để tham gia sinh hoạt mô hình “Cà phê sáng cùng nông dân”. Bên những chiếc bàn tròn bằng inox, ly cà phê, câu chuyện sản xuất nông nghiệp được bàn luận sôi nổi, cởi mở. Đây là mô hình được Hội Nông dân xã An Cư triển khai nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa tổ chức hội với các hội viên, nông dân trên địa bàn.

Theo ông Ngô Văn Hồng - nông dân xã An Cư nhìn nhận, đây là mô hình mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng. Tại đây, Hội Nông dân xã và các hội viên chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình canh tác, không chỉ áp dụng riêng cho cây lúa mà còn mở rộng ra nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác. Cũng tại diễn đàn này, ông Hồng và nhiều nông dân đã kiến nghị nhiều vấn đề nóng mang tính thời sự, liên quan đến giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và những biến động của thị trường nông sản. Nông dân kỳ vọng Hội Nông xã dân sẽ đề xuất chính quyền địa phương và các ngành chức năng để có những chính sách phù hợp giúp duy trì sản xuất, chấm dứt tình trạng bấp bênh và điệp khúc được mùa mất giá.

Dù mới đi vào hoạt động, mô hình “Cà phê sáng cùng nông dân” đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo hội viên, nông dân. Ông Phan Văn Hùng - nông dân xã An Cư cho biết, ông sẽ tiếp tục đồng hành và lan tỏa tinh thần của mô hình “Cà phê sáng cùng nông dân” vì những lợi ích thiết thực mà nó mang lại. “Tôi mong mô hình sẽ được duy trì, mở rộng để nông dân có nơi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, có thêm thông tin về thị trường, những bài học của các chuyên gia, định hướng, hỗ trợ của chính quyền địa phương và hội nông dân”, ông Hùng bày tỏ.

Đồng hành cùng nông dân

Sau sáp nhập, xã An Cư có diện tích tự nhiên trên 94km2, trong đó, diện tích đất nông nghiệp chiếm đến 80%, chủ lực là cây lúa. Từ thực tiễn địa bàn, Thường trực Hội Nông dân xã trăn trở, tham mưu và xây dựng mô hình “Cà phê sáng cùng nông dân”. Ông Ngô Văn Cường - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Cư cho biết, mục đích của mô hình là tạo một cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, hội nông dân, các cơ quan chuyên môn cùng hội viên, nông dân trên tinh thần cởi mở, trao đổi những phương pháp sản xuất hay, cách làm hiệu quả. “Mỗi buổi sinh hoạt, Hội Nông dân xã sẽ mời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, Phòng Kinh tế; cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật đến trao đổi, lắng nghe những khó khăn mà nông dân gặp phải. Đồng thời, ghi nhận, đề xuất Ủy ban nhân dân xã, ngành chức năng các biện pháp xử lý, tháo gỡ. Mô hình thực hiện xoay vòng ở 15 ấp, hoạt động vào thứ năm hằng tuần tại quán cà phê hoặc nhà hội viên, nông dân để tiện sinh hoạt”, ông Cường cho biết.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, nội dung chương trình được lồng ghép rất đa dạng. Các cán bộ chuyên môn trực tiếp tư vấn, triển khai các gói hỗ trợ vốn vay ưu đãi, giúp hội viên có thêm nguồn lực mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Những kiến nghị thiết thực của nông dân về nguồn nước tưới tiêu, tình hình dịch bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp đều được đưa ra bàn bạc sôi nổi.

Ông Cường cho biết, bên cạnh việc giải quyết những vấn đề trước mắt, mô hình “Cà phê sáng cùng nông dân” còn mang một sứ mệnh dài hạn hơn. Đó là triển khai, nhân rộng các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả cao, định hướng và hỗ trợ nông dân liên kết thành lập các chi, tổ, hội nghề nghiệp, hợp tác xã… Mô hình cũng là kênh hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tam nông. Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống hội nông dân cơ sở trong thời gian tới.

ĐỨC TOÀN