“Chân cứng đá mềm” trên biên giới

08/07/2022 - 06:37

 - Là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã triển khai toàn diện, đồng bộ biện pháp công tác biên phòng, góp phần lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Nhiều chiến công mới của lực lượng

Đồng hành với biên cương

6 tháng đầu năm 2022, toàn đơn vị có 29 lượt tập thể và 101 cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng về thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiều phong trào thi đua. Số liệu ấy phần nào minh chứng sự nỗ lực, bám giữ biên cương của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, góp phần  vào thành quả chung của tỉnh.

Đại tá Trần Quốc Khánh (Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh) bày tỏ: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp bám sát thực tiễn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng; đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Chúng tôi đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại; làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới và trong đơn vị…”.

Nết nổi bật là đơn vị phối hợp các lực lượng duy trì nghiêm công tác tuần tra, canh gác để quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 ròng rã nhiều tháng liền. Đó là bắt và xử lý trên 1.000 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; thu giữ nhiều tang vật (như: Vũ khí, ma túy, vàng…) góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới.

Điển hình như vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1,1kg vàng qua biên giới khu vực huyện Tịnh Biên ngày 22/6. Đối tượng Try Sophea (sinh năm 1973, thường trú tại huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) khai nhận vận chuyển “dùm” cho người em chồng (tên Srey Neang) từ Campuchia xuống Việt Nam để bán lấy tiền. Ước trị giá tang vật thu giữ được khoảng 1,2 tỷ đồng. Cũng trong tháng 6, bắt giữ một vụ nhập lậu hơn 18kg cần sa qua biên giới (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) cũng là chiến công quan trọng của BĐBP An Giang.

Lực lượng BĐBP còn phối hợp nhiều tổ chức, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa tham gia hoạt động an sinh xã hội, kéo giảm khó khăn về đời sống của người dân vùng biên. Từ chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”, 200 phần quà đã đến với gia đình chính sách, hộ nghèo. Từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, BĐBP tỉnh nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Bài; nhận nuôi 5 “con nuôi đồn biên phòng”, đỡ đầu 62 học sinh nghèo; tặng 7 căn nhà “Mái ấm biên cương”. Từ “Ngày hội biên phòng toàn dân”, 2 căn nhà Tình nghĩa, 310 phần quà được trao đi… Kinh phí của các hoạt động khá lớn, mà nghĩa tình chan chứa quân - dân càng lớn hơn, ý nghĩa hơn giá trị vật chất rất nhiều lần.

Nhiều nhiệm vụ trên vai

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định, lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương khu vực biên giới thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Duy trì được thành quả này trong bối cảnh cả nước đối mặt nhiều khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá; hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, manh động… không phải là chuyện dễ dàng.

Vì thế, ông Lê Hồng Quang đề nghị cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết các cấp về công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng; tập trung nắm, dự báo chính xác diễn biến tình hình nội, ngoại biên, kịp thời báo cáo, tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương chỉ đạo xử lý kịp thời, phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Trên cơ sở điều chỉnh lực lượng bảo vệ biên giới sau đợt dịch COVID-19, cần tập trung lãnh đạo, bố trí lực lượng phù hợp để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh; duy trì lực lượng sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ.

“Toàn lực lượng cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng, phục vụ hiệu quả chuyên án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là khi tội phạm ma túy, buôn lậu vàng qua biên giới thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp. Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất, nhập cảnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ hoạt động giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế 2 bên biên giới. Tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân; phục vụ tốt cho công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phân giới cắm mốc. Chủ động phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương khu vực biên giới triển khai thực hiện tốt Luật Biên phòng Việt Nam, tổ chức hiệu quả các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống sau đại dịch COVID-19” - ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn đặt ra yêu cầu ngày càng cao, càng nặng nề lên vai cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Điều này đòi hỏi lực lượng phải “chân cứng đá mềm”, một lòng một dạ sắt son vì màu cờ Tổ quốc, vì bình yên của lãnh thổ!

GIA KHÁNH