“Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang

22/01/2026 - 05:00

 - Mô hình “Ấm tình hậu phương” của Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế cho các gia đình quân nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua mô hình này góp phần củng cố hậu phương vững chắc, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Trung đoàn 892 bàn giao nhà “Ấm tình hậu phương” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BÍCH THÙY

Ngày bàn giao căn nhà mới, chiến sĩ Nguyễn Duy Linh, Trung đội 12,7mm, Tiểu đoàn 512 đứng lặng một hồi lâu trước ngôi nhà còn thơm mùi nước sơn. Với Linh, đó không chỉ là căn nhà kiên cố thay cho nhà mái lá đã mục vì mối mọt, mà còn là điểm tựa để em yên tâm rèn luyện, công tác.

Gia đình Linh không có đất canh tác, cha làm phụ hồ với thu nhập bấp bênh, mẹ bệnh nặng không thể lao động, trong khi khoản nợ gần 50 triệu đồng luôn đè nặng lên cuộc sống. “Có nhà rồi, em yên tâm hơn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Linh nói.

Tại ấp Tân Đông, xã Óc Eo, niềm vui cũng hiện rõ trên gương mặt ông Trần Kim Đem, hộ dân nhiều năm sống trong căn nhà dột nát, thu nhập bấp bênh, không có khả năng cất mới. Từ sự kết nối, hỗ trợ của mô hình “Ấm tình hậu phương”, ước mơ có căn nhà kiên cố của gia đình ông Kim Đem nay đã thành hiện thực. “Có nhà mới, gia đình tôi yên tâm lao động, không còn lo mỗi khi mưa gió”, ông Đem bộc bạch.

Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung niềm vui dưới mái nhà nghĩa tình, đó là minh chứng sinh động cho hiệu quả mô hình “Ấm tình hậu phương” được Trung đoàn 892 duy trì từ năm 2016 đến nay. Mô hình không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội mà còn kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, qua đó tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Mô hình “Ấm tình hậu phương” được thực hiện chặt chẽ, công khai, gắn với thực tiễn cơ sở. Hằng năm, trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 892 rà soát, lập danh sách các trường hợp khó khăn, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát thực tế từng gia đình. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn 892 xem xét, thống nhất hỗ trợ. Kinh phí được huy động từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và sự đồng hành của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt qua các đêm văn nghệ gây quỹ “Ấm tình hậu phương” được tổ chức mỗi năm một lần.

Hiệu quả của mô hình được ghi nhận qua các phong trào thi đua, tiêu biểu là bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024 về công tác dân vận và bằng khen năm 2025 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thượng tá Nguyễn Quang Hòa - Chính ủy Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, mô hình “Ấm tình hậu phương” không chỉ hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường sự gắn bó giữa đơn vị với người dân địa phương.

Qua thời gian thực hiện mô hình, tinh thần trách nhiệm và đoàn kết trong cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, tạo động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đồng hành cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 - 2025, Trung đoàn 892 vận động hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 54 căn nhà cho chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2025, đơn vị hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà và cấp hơn 270 triệu đồng hỗ trợ vốn làm ăn, tạo sinh kế cho các gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ thực tiễn đó cho thấy, “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của Nhân dân, được thực hiện bằng trách nhiệm và sự đồng hành thực chất. Không phô trương hình thức, không dàn trải nguồn lực, mô hình tập trung vào hiệu quả lâu dài, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Đây chính là giá trị cốt lõi tạo nên sức sống bền bỉ của mô hình “Ấm tình hậu phương”, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

BÍCH THÙY