
Nhiều dự án nông nghiệp được triển khai, giúp nông dân có giống lúa tốt để sản xuất, phục vụ xuất khẩu
Hiện đại hóa sản xuất
An Giang hiện không chỉ là vùng sản xuất lúa gạo, thủy sản lớn, mà còn nổi bật với quyết tâm chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đổi mới tư duy từ nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp mang tính hiện đại, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu. Một trong những “điểm nhấn”, thành tựu nổi bật của nền nông nghiệp tỉnh là sản lượng lúa gạo đạt trên 4 triệu tấn/năm, diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 2.000ha (sản lượng 701.000 tấn/năm). Tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, chế biến và chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao giá trị sản xuất. “Từ chính quyền đến người dân đã chuyển tư duy sản xuất, từ “chạy theo” sản lượng sang “chú trọng” chất lượng. Mô hình nông nghiệp "thuận thiên" đang được phát huy, kết hợp với nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn để nâng cao giá trị, tăng thu nhập, giảm tác động môi trường” - ông Nguyễn Sĩ Lâm (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chia sẻ.
Tư duy sản xuất mới còn thể hiện ở việc tập trung vào chất lượng và giá trị gia tăng, thay vì chỉ chạy theo năng suất. Hiện nay, lúa gạo vẫn là cây trồng chủ lực, với diện tích gieo trồng hơn 600.000ha/năm. Các chương trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” giúp nông dân giảm chi phí, tăng hiệu quả, giúp bảo vệ môi trường. “Ngành nông nghiệp tỉnh đang định hướng xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, tuần hoàn, tích hợp đa giá trị. Xây dựng An Giang không chỉ là vựa lúa, mà hướng đến vai trò trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của vùng Tây Nam Bộ” - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp cho biết.
An Giang cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về sản lượng, chất lượng cá tra. Toàn tỉnh hiện nuôi 1.125ha mặt nước, mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 500.000 - 600.000 tấn cá tra nguyên liệu, phục vụ chế biến xuất khẩu. Điểm nổi bật là nhiều doanh nghiệp (DN) đã đầu tư chuỗi sản xuất khép kín, Công ty Cổ phần Nam Việt là đơn vị tiên phong, với hệ sinh thái, gồm: Trại giống, vùng nuôi công nghệ cao, nhà máy chế biến và hệ thống phân phối quốc tế. “Muốn cá tra An Giang chinh phục thị trường lớn thì phải đầu tư từ vùng nuôi sạch, con giống chất lượng đến chế biến hiện đại. An Giang là nơi có điều kiện tốt nhất để làm điều đó” - ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt chia sẻ. Hiện, sản phẩm cá tra của An Giang đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc - Hồng Kông, Hoa Kỳ, EU, Trung Đông và Nam Mỹ. Công tác truy xuất nguồn gốc, chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, ASC được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao vị thế ngành cá tra Việt Nam.
Ứng dụng công nghệ cao
An Giang đang đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở nhiều địa phương trong tỉnh. Nếu huyện Châu Thành, Chợ Mới, Châu Phú hình thành vùng chuyên canh rau màu, cây ăn trái với hệ thống tưới nhỏ giọt Israel thì huyện Thoại Sơn, Phú Tân phát triển mô hình canh tác lúa thông minh. TX. Tân Châu đẩy mạnh sản xuất giống cá tra 3 cấp, tạo ra con giống khỏe, sạch bệnh. “Đầu tư công nghệ là đầu tư cho tương lai. Tỉnh quyết tâm xây dựng An Giang trở thành trung tâm nông nghiệp của toàn vùng bằng việc tập trung vào các yếu tố: Phát triển nông nghiệp thông minh (ứng dụng công nghệ cao). Phát triển nông nghiệp bền vững, như: Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, giảm tác động đến môi trường…” - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp cho biết.
Thời gian qua, đã có nhiều hợp tác xã nông nghiệp, như: Phú Thạnh (huyện Phú Tân), Tân Phú A1 (TX. Tân Châu) đã trang bị máy bay phun thuốc tự động, máy san bằng mặt ruộng bằng tia laser, hệ thống giám sát sâu bệnh từ xa, giúp nông dân tăng năng suất, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng nông sản. “Nông nghiệp không còn là chuyện ‘được mùa, mất giá, mà là cuộc chơi của chất lượng, thương hiệu. Nếu có sự đồng hành từ chính quyền, DN và nông dân, nông sản An Giang hoàn toàn có thể cạnh tranh toàn cầu” - ông Doãn Tới khẳng định.
An Giang đang xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp giai đoạn 2025 - 2030 theo hướng “xanh - tuần hoàn - thông minh” với 4 trụ cột: Hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất; phát triển vùng nguyên liệu bền vững; hỗ trợ DN đầu tư chế biến sâu và logistics; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp tỉnh nhà đạt được những “điểm nhấn” quan trọng như ngày hôm nay là dấu ấn của sự đồng hành giữa chính quyền, DN và nông dân. Với tư duy đổi mới, ứng dụng công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị, ngành nông nghiệp An Giang đang khẳng định vai trò đầu tàu ở vùng ĐBSCL về sản lượng lẫn chất lượng, bản sắc và khả năng hội nhập toàn cầu một cách sâu rộng.
MINH HIỂN