“Hành trình cựu thanh niên xung phong về cột mốc biên giới” nhân kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

20/04/2021 - 20:52

 - Sáng 20- 4, tại huyện Tịnh Biên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang tổ chức “Hành trình cựu Thanh niên xung phong (TNXP) về cột mốc biên giới” nhân kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950- 15-7-2021).

Tham gia hành trình gồm 25 cựu TNXP tỉnh An Giang, từng  phục vụ chiến tranh biên giới Tây Nam và cán bộ Đoàn- Hội tỉnh An Giang, đã hành trình đến “Chốt thép Nhơn Hưng (di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh, thành phố, thuộc xã Anh hùng Nhơn Hưng, Tịnh Biên); dự họp mặt ôn lại truyền thống cách mạng của lực lượng TNXP; giao lưu với cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên xã Nhơn Hưng, thăm hang chiến sĩ núi Két; dâng hương tại tượng đài Chiến thắng; viếng nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc và tham quan rừng tràm Trà Sư”.

Họp mặt ôn lại truyền thống cách mạng

 Cựu chiến binh xã Anh hùng Nhơn Hưng chia sẻ những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của trong những năm tháng kháng chiến chống giặc

Cựu TNXP tỉnh An Giang ôn lại những năm tháng phục vụ chiến tranh biên giới Tây Nam

Giao lưu giữa cựu chiến binh xã Nhơn Hưng với cựu TNXP, đoàn viên, thanh niên

Xã đoàn Nhơn Hưng tặng quyển sách “Chốt thép Nhơn Hưng” cho đoàn hành trình

Dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Tham quan rừng tràm Trà Sư và “Chốt thép Nhơn Hưng

Viếng nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Tin, ảnh: THANH HÙNG