11 tháng xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người

02/12/2023 - 18:47

Trong 11 tháng năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/11/2023), cả nước xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người, bị thương 8.488 người; tuy tăng 342 vụ (2,99%), tăng 854 người bị thương (11,19%) so với cùng kỳ năm 2022, nhưng giảm 145 người chết (2,22%).

Hiện trường vụ tai nạn ở Bình Dương, ngày 25/11/2023. Ảnh: TTXVN phát

Theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh, tháng 11/2023 (tính từ ngày 15/10 đến ngày 14/11), toàn quốc xảy ra 1.950 vụ tai nạn giao thông, làm chết 885 người và làm bị thương 1.515 người. So với tháng 11/2022 giảm 136 vụ (6,52%), giảm 287 người chết (24,49%), tăng 77 người bị thương (5,35%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.942 vụ tai nạn giao thông, làm chết 879 người, bị thương 1.515 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 132 vụ (6,36%), giảm 282 người chết (24,29%), tăng 80 người bị thương (5,57%).

Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (50%), giảm 4 người chết (50%), giảm 1 người bị thương (100%).

Đường thủy xảy ra 4 vụ, làm 2 người chết, không có người bị thương, không thay đổi về số vụ so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 1 người chết (33,33%) và giảm 2 người bị thương (100%). Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn.

Theo Cục Hàng không Việt Na, trong tháng 11/2023, cơ quan này nhận được 28 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 1 sự cố mức C, 5 sự cố mức D, tăng 2 sự cố so với cùng kỳ năm 2022. Hai sự cố mức C đang trong quá trình điều tra, còn 4 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 1 sự cố do nhân viên kỹ thuật.

Như vậy, trong 11 tháng năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/11/2023), cả nước xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người, bị thương 8.488 người, tuy tăng 342 vụ (2,99%), tăng 854 người bị thương (11,19%) so với cùng kỳ năm 2022, nhưng giảm 145 người chết (2,22%).

Trong số này, đường bộ xảy ra 11.655 vụ, làm chết 6.294 người, bị thương 8.459 người, tăng 347 vụ (3,07%), giảm 105 người chết (1,64%), tăng 850 người bị thương (11,17%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 88 vụ, làm chết 67 người, bị thương 22 người, giảm 1 vụ (1,12%), giảm 2 người chết (2,9%), tăng 2 người bị thương (10%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 28 vụ, làm chết 18 người, bị thương 7 người, giảm 3 vụ (9,68%), giảm 28 người chết (60,87%), tăng 2 người bị thương (40%) so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, giảm 1 vụ (16,67%), giảm 10 người chết và mất tích (83,33%) so với cùng kỳ năm trước.

Theo Báo Tin Tức