2 giảng viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt giải cao tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

21/09/2023 - 19:52

 - Sau 3 ngày làm việc, ngày 20/9, tại Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 8.

Quang cảnh lễ bế mạc

Giảng viên đang thực hiện bài giảng trước Hội đồng thi

Trao Giấy chứng nhận cho “Giảng viên dạy giỏi”

Trao Giấy chứng nhận cho “Giảng viên dạy xuất sắc”

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu bế mạc hội thi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng đoàn An Giang dự thi

Ủy viên Bộ Chính trị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh  Nguyễn Văn Nên, đồng Trưởng ban Chỉ đạo hội thi; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang... đã đến dự

Tổng số giảng viên dự thi lần này là 130 người, gồm 127 thí sinh của 63 trường chính trị, 3 thí sinh của 3 trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Giảng viên dự thi thực hiện 3 nội dung: Thi giáo án, thi viết và thi giảng. Kết quả thi là điểm trung bình của 3 phần.

Kết quả, có 39 thí sinh đạt danh hiệu “Giảng viên dạy xuất sắc”; 89 thí sinh đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có 2 giảng viên dự thi. Trong đó, ThS Dương Thị Bích Thủy, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng đạt danh hiệu “Giảng viên dạy xuất sắc”; TS Lê Quang Vinh, Trưởng khoa Lý luận cơ sở đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”.

Tại lễ bế mạc, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao các giảng viên tham gia hội thi đã hoàn thành tốt 3 nội dung thi. Các bài giảng bám sát những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết gần đây của Đảng; tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cập nhật các vấn đề lý luận và thực tiễn mới, liên hệ thực tiễn sinh động, mang tính thời sự cao…

“Các trường cần có kế hoạch cụ thể và duy trì nền nếp tổ chức hoạt động thao giảng, dự giờ, tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, nghiệp vụ sư phạm. Đồng thời, qua thao giảng đánh giá, phân loại chất lượng giảng viên, để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ giảng viên, xây dựng trường chính trị đạt chuẩn”- GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Kết thúc buổi bế mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã làm việc với đoàn dự thi Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Đồng chí Lê Hồng Quang đánh giá cao kết quả đạt được của đoàn dự thi và mong muốn ở các lần hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc tiếp theo, trường tiếp tục duy trì và phát huy để đạt kết quả cao hơn nữa.

Tin,ảnh: BỬU ĐIỀN