233 công dân kết thúc thời gian theo dõi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh An Giang

19/03/2020 - 10:40

 - Sáng 19-3, tại Trường Quân sự tỉnh An Giang (TT. Óc Eo, huyện Thoại Sơn), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức buổi công nhận kết thúc thời gian theo dõi cách ly tập trung đối với 233 công dân từ Hàn Quốc trở về Việt Nam (trong đó có 18 công dân Hàn Quốc, 1 công dân Nga và 1 công dân Trung Quốc).

Tặng hoa chúc mừng các công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung

Đại diện công dân Việt Nam tặng quà cán bộ chiến sĩ làm công tác phục vụ khu cách ly

Từ 5 giờ 30 phút sáng 19-3, Trường chuẩn bị phương tiện đưa đón người dân ra các bến xe, sân bay

Hỗ trợ người dân đưa hành lý ra xe

Các bạn trẻ chụp ảnh chia tay với cảm xúc thiêng liêng dưới Quốc kỳ

Chụp ảnh kỷ niệm với chiến sĩ trước khi trở về địa phương

Quang cảnh buổi công nhận công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Trường

Giây phút chia tay đầy lưu luyến

Một số người dân tự thuê xe trở về nhà

Trước đó, công tác chuẩn bị, tiếp nhận người được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh được thực hiện chu đáo, đầy đủ, kịp thời. Từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 5-3, Trường tiếp nhận 233 công dân thuộc 43 tỉnh, thành phố và 3 quốc gia.

Từng cán bộ, chiến sĩ tận dụng tối đa cơ sở vật chất vốn có tại Trường, cùng với sự hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, đảm bảo đời sống sinh hoạt và tinh thần của người thực hiện quy trình cách ly.

14 ngày qua, lực lượng đã nỗ lực làm tròn trách nhiệm, cùng với sự hợp tác tốt của người được cách ly. Đến thời điểm này, theo kiểm tra, kết luận của cơ quan chuyên môn, tất cả đều khỏe mạnh, có thể trở về gia đình. Sau khi kết thúc buổi công nhận, 59 công dân được hỗ trợ phương tiện đi sân bay Cần Thơ, 65 công dân đi bến xe Cần Thơ, 28 công dân đi bến xe Long Xuyên, số còn lại đi bằng phương tiện tự túc để trở về nhà.

Vào chiều tối ngày 18-3, đại diện các công dân Hàn Quốc và Việt Nam đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn và tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm công tác phục vụ tại khu cách ly.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH