
Quang cảnh hội nghị.
Chiều 23/8, UBND tỉnh An Giang phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết chương trình khảo sát thực địa của chuyên gia ICOMOS đánh giá hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới.
ICOMOS khuyến nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đã được trình Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO ngày 29/1/2026. Chương trình khảo sát thực địa của chuyên gia ICOMOS từ ngày 17 đến 24/8 là một bước quan trọng trong quá trình đánh giá hồ sơ.
Trong thời gian khảo sát, đoàn chuyên gia làm việc với các cơ quan chuyên môn, tham quan bảo tàng, kho lưu giữ hiện vật và khảo sát nhiều di tích thành phần tại khu vực Óc Eo - Ba Thê.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết đoàn chuyên gia đã khảo sát thực địa, đánh giá các hố khai quật, gò di tích, mốc bảo vệ và cảnh quan, đồng thời tìm hiểu sự gắn kết giữa di sản với đời sống cộng đồng.

Tiến sĩ Rima Hooja phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, Tiến sĩ Rima Hooja, chuyên gia ICOMOS, nhấn mạnh việc hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản Thế giới là một tiến trình dài hạn. Theo bà, quá trình này cần duy trì cơ chế đối thoại mở để tiếp tục bổ sung dữ liệu, giải trình hoặc điều chỉnh khi ICOMOS yêu cầu.
Chuyên gia ICOMOS cũng lưu ý đội ngũ xây dựng hồ sơ cần giữ tư duy cởi mở trước những đề xuất điều chỉnh tiêu chí ghi danh, qua đó phản ánh đúng giá trị nổi bật của di sản.
Theo bà Rima Hooja, công tác bảo tồn không dừng lại sau chuyến khảo sát hoặc ngay cả khi di tích được ghi danh. Mục tiêu lâu dài là bảo vệ di sản và bảo đảm lợi ích của cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại hội nghị.
Tăng bảo tồn, số hóa và phát triển du lịch bền vững
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá chuyến khảo sát của chuyên gia ICOMOS là cột mốc quan trọng để đánh giá thực trạng di sản và hoàn thiện hồ sơ.
Ông yêu cầu An Giang và các đơn vị tư vấn tiếp tục bổ sung tư liệu cho hồ sơ bằng bản đồ, hình ảnh trực quan; đẩy nhanh chỉnh lý, lập danh mục các hiện vật khảo cổ; đồng thời tăng cường bảo vệ vùng đệm và cảnh quan tự nhiên đặc trưng của khu di tích.
Thứ trưởng cũng lưu ý việc bảo vệ các hố khai quật và những vị trí khảo cổ tiềm năng, tránh nguy cơ thất thoát hiện vật; đồng thời tăng cường giáo dục di sản trong trường học, gắn cộng đồng với công tác bảo tồn và tạo sinh kế phù hợp cho người dân địa phương.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá cao sự chuẩn bị của An Giang và các chuyên gia Việt Nam, đồng thời cho rằng Óc Eo - Ba Thê không chỉ có giá trị đối với lịch sử Việt Nam mà còn góp phần làm rõ vai trò của văn minh Đông Nam Á trong lịch sử khu vực và thế giới.
Tiếp thu các khuyến nghị của chuyên gia ICOMOS và chỉ đạo của các bộ, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết địa phương sẽ tập trung bảo vệ các tầng văn hóa khảo cổ, chủ động ứng phó với ngập lụt, sụt lún và biến đổi khí hậu.
An Giang cũng sẽ đẩy nhanh các quy hoạch bảo tồn, giải phóng mặt bằng, ổn định đời sống người dân theo hướng hài hòa giữa bảo tồn di sản và bảo đảm an sinh xã hội.
-logo-20260823-174856-10.jpg)
Các đại biểu tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Tiến sĩ Rima Hooja.
Tỉnh dự kiến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số và số hóa tư liệu, hiện vật; đồng thời phát triển du lịch bền vững lấy cộng đồng làm trung tâm, tạo thêm sinh kế cho người dân.
An Giang cam kết huy động nguồn lực, phối hợp với các cơ quan Trung ương và các nhà khoa học để bảo vệ tính toàn vẹn, tính xác thực của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát tại hội nghị.
-logo-20260823-174856-9.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng hoa và quà lưu niệm cho Tiến sĩ Rima Hooja.
Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tham quan Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo và một số di tích thành phần như Linh Sơn Bắc, Gò Sáu Thuận, Giồng Cát, Gò Cây Thị và Út Ảnh.
PHƯƠNG LAN