
Phiên thảo luận tại hội trường Đại hội XIV của Đảng, ngày 21/1/2026. Ảnh: TÂY HỒ
Dấu ấn bản lĩnh và trí tuệ của Đảng
Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, từng bước hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, không ngừng đổi mới tư duy lý luận, phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế thời đại. Qua 40 năm đổi mới, từ một quốc gia nông nghiệp lạc hậu, Việt Nam đang trở thành nền kinh tế có quy mô lớn trong khu vực. Năm 2025, GDP đạt 514 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người ở mức 5.026 USD, thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.
Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng không né tránh khuyết điểm, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chính những yếu tố đó tạo nên sức mạnh nội sinh, giúp đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Thành tựu 40 năm đổi mới không chỉ mang ý nghĩa tổng kết quá khứ, mà còn là nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, yêu cầu đặt ra đối với Đảng cầm quyền là phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Kỷ nguyên vươn mình đòi hỏi sự phát triển nhanh nhưng bền vững, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời phải bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, giữ vững bản sắc văn hóa và chủ quyền quốc gia. Để thực hiện mục tiêu đó, công tác xây dựng Đảng giữ vai trò then chốt, quyết định. Một Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chính là nhân tố bảo đảm cho mọi đường lối, chủ trương được thực thi hiệu quả trong thực tiễn.
An Giang đồng hành cùng đất nước
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là dịp tổng kết 40 năm thành tựu đổi mới đất nước, hoạch định chiến lược cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, mà còn có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Trung ương đặt chỉ tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm. Từ nền tảng này, Việt Nam sẽ hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Đồng hành cùng sứ mệnh của Đảng, của dân tộc, Đảng bộ tỉnh An Giang đã đề ra các mục tiêu quan trọng hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2030) và 100 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2045). Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh quốc gia, với Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế, hệ thống hạ tầng đồng bộ, kinh tế số chiếm tỷ trọng cao, đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên. Mục tiêu quy hoạch đến năm 2050, An Giang là tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững hàng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được tỉnh đặt trọng tâm hàng đầu. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, nhiệm kỳ 2025 - 2030, An Giang kiên trì xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời phát huy mạnh mẽ dân chủ, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Phương châm “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi” thể hiện rõ khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ tỉnh, đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Khi toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, thống nhất; khi cán bộ đủ tâm, đủ tầm, bản lĩnh và trách nhiệm; khi doanh nghiệp và Nhân dân đồng lòng, tin tưởng thì mọi mục tiêu dù cao đến đâu cũng có cơ sở để hiện thực hóa.
NGÔ CHUẨN