5 năm thực hiện công tác dư luận xã hội: Sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp

02/12/2020 - 14:17

 - Sáng 2-12, tại huyện Phú Tân, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 01-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”; triển khai Đề án 07-ĐA/TU về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên​​ địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025” và tọa đàm chủ đề “Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền góp phần nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng trao bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2016-2020)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai đầy đủ Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức rõ trách nhiệm trong việc nắm bắt dư luận xã hội, chắt lọc và đưa giải pháp xử lý thông tin.

Bên cạnh đó, cần nắm bắt, định hướng dư luận xã hội gắn với Ban Chỉ đạo 35 và Quyết định số 238 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện thực thi pháp luật, triển khai phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác truyền thông, đấu tranh các dư luận sai trái; các cơ quan, ban ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp.

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

MỸ HẠNH