50 năm vang mãi khúc ca thống nhất

07/04/2025 - 06:29

 - Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu mốc son chói lọi trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Để chào mừng sự kiện đặc biệt này, cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và sâu sắc.

Khắp nơi vui ngày hội non sông

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) cấp quốc gia sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 30/4, tại đường Lê Duẩn, quận 1 và các tuyến đường trung tâm TP. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, cùng đông đảo Nhân dân. Lễ kỷ niệm với các hoạt động, như: Diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Diễu binh, diễu hành thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc. Các chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng hòa bình, thống nhất. Các hoạt động khác, như: Tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng...

Các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú, đa dạng, phù hợp điều kiện và đặc điểm của từng địa phương, như: Lễ mít-tinh, diễu hành, diễu binh; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… Thông qua các hoạt động nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

An Giang với nhiều hoạt động sôi nổi

An Giang - mảnh đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc, đang náo nức chuẩn bị cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trên khắp địa bàn tỉnh, từ thành thị đến nông thôn, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Người dân An Giang sẽ được sống lại những khoảnh khắc hào hùng của lịch sử qua các thước phim tư liệu, các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng hòa bình, thống nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm  ngày 30/4

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền, với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước”. Triển lãm thành tựu An Giang 50 năm sau ngày giải phóng (dự kiến từ ngày 22 - 25/4, tại quảng trường Trưng Nữ Vương, TP. Long Xuyên). Hoạt động dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (dự kiến ngày 24/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh); dâng hoa tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (quảng trường Trưng Nữ Vương) và dâng hương, dâng hoa tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), dự kiến vào ngày 24/4. Tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng (từ ngày 20 - 25/4). Họp mặt kỷ niệm (dự kiến ngày 24/4, tại Hội trường tỉnh); chương trình nghệ thuật (dự kiến tối 25/4, tại quảng trường Trưng Nữ Vương).

Cùng với đó, tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng, như: Triển lãm tư liệu, hình ảnh chuyên đề; chiếu phim tư liệu. Phát động các cuộc thi tìm hiểu truyền thống sự kiện lịch sử; Cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức biểu diễn văn nghệ lưu động; tổng kết Cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025; phát động phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, ngành, chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, đơn vị sẽ tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, kịch bản chi tiết chương trình họp mặt, biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng phù hợp tính chất, quy mô tổ chức từng sự kiện và tình hình, đặc điểm địa phương. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm… phục vụ Nhân dân.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu chú trọng công tác tuyên truyền, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Nội dung lẫn hình thức tuyên truyền phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được ý nghĩa lịch sử các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh. Các hoạt động kỷ niệm đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc thiểu số để người dân cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, thể hiện quyết tâm xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh

 

THU THẢO