Là nhân viên công tác tại Phòng giao dịch Tân Châu thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Thương Tín chi nhánh An Giang (Sacombank), nhưng Nguyễn Trọng Phúc (sinh năm 1984, ngụ ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu) đã không làm tròn vai trò, trách nhiệm của một người cán bộ mà cơ quan giao cho mình.
Ngày 3-7, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 Diệp Trọng Danh cho biết, đơn vị đã tổ chức tiêu hủy 490 kg chân heo đông lạnh, xuất xứ Pháp- tang vật vi phạm hành chính, do không đảm bảo chất lượng.
Sáng 3-7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa triệt xóa đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn.
Với đặc thù có đường biên giới giáp Campuchia, địa phận giáp tỉnh Kiên Giang khá dài, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Tri Tôn (An Giang) diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Do vậy, công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm cũng nhiều khó khăn, vất vả.
Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội thì tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, Ban Chỉ đạo 389 huyện Tịnh Biên đã yêu cầu các địa phương và ngành chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu song song với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Võ Hoài Thượng (sinh năm 1986, ngụ ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, Châu Thành) là người hay "để bụng" những chuyện nhỏ nhặt. Khi có rượu trong người, Thượng nổi tính hung hăng dẫn đến việc hành xử sai trái với những em nhỏ cùng xóm.
Với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT); đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm buôn lậu hoạt động trên tuyến Quốc lộ 91, 91C và tuyến N1 (đoạn thuộc TP. Châu Đốc và các huyện: Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Trạm CSGT Châu Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang) luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong các mặt công tác.
Chiều 30-6, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Chợ Mới (An Giang) tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Khi bạn không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chức năng về việc kiểm tra hành chính, Trần Anh Thi (sinh năm 1998, ngụ ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang) dùng hung khí nguy hiểm tấn công lực lượng chức năng gây thương tích.
Vào lúc 23 giờ, ngày 25-6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường lộ nông thôn tổ 13, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang), làm 1 người tử vong.
Thời gian qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh gặt hái được nhiều kết quả khả quan, tình hình buôn lậu đã được kiểm soát, các đường dây buôn lậu lớn bị triệt xóa, song từ thực tiễn cho thấy, trên lĩnh vực này còn nhiều việc phải làm.
Thời gian qua, Ban An toàn giao thông (ATGT) cùng với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương huyện Châu Thành (An Giang) thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền với nhiều hình thức, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).
Sáng 25-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam các đối tượng: Nguyễn Thị Bích Diễm, Mai Vinh Hậu và Chan Toung về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh, cùng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trong lúc đi chơi cùng bạn bè, Nguyễn Văn Trọng Khang (sinh năm 1993, ngụ khóm Phó Quế, TP. Long Xuyên, An Giang) có mang theo cây dao xếp. khi thấy bạn trong nhóm bị người khác tấn công, Khang xông đến bênh vực bạn, rồi dùng cây dao mang theo đâm đối phương gây thương tích.
Xác định những hậu quả nghiêm trọng của tình trạng xâm hại trẻ em, thời gian qua, cơ quan chức năng và các ban, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống với nhiều giải pháp khác nhau, đã và đang mang lại kết quả tích cực. Những giải pháp này kết hợp với vai trò của gia đình, xã hội góp phần bảo đảm môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ phát triển.
Sáng 24-6, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (An Giang) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Sơn Nhứt (sinh năm 1998, cư trú tại phường An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
“Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh cần chủ động làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát đưa ra xét xử nhanh các vụ án lớn, trọng điểm, án tham nhũng; tăng cường các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; xử lý và giải quyết nhanh các đơn khiếu nại về tố tụng; đơn tố cáo cán bộ, công chức. Kiên quyết giải quyết, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nhất là không kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh.
Từ ngày 13 đến 19-6, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người tử vong.
Vì quá vội vàng nên vợ chồng Oeng Chakriya (sinh năm 1987) và Try Visal (sinh năm 1986, ngụ xã Som Rong, huyện Phom Kravanh, tỉnh Pur Sat, Vương quốc Campuchia) đã quyết định nhập cảnh bằng đường “tắt” vào địa phận Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi nhập cảnh trái phép này bị lực lượng biên phòng phát hiện, kiểm tra thu giữ 20.000 USD trong người của Chakriya. Với việc mang nhiều ngoại tệ mà không khai báo tại cửa khẩu, vợ chồng Chakriya và Visal đã vi phạm pháp luật Việt Nam.
Từ đầu năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tiếp tục có những diễn biến phức tạp, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, như: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản… ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.