
Tính đến 6 giờ ngày 5/7, nhờ chủ động thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", toàn tỉnh Quảng Ninh không ghi nhận thiệt hại về người, dù bão số 1 có thời gian càn quét kéo dài kỷ lục từ tối 4/7 đến rạng sáng 5/7.
Tại tâm bão Móng Cái và các huyện miền Đông, gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 kèm mưa lớn đến 170mm đã gây ngập úng cục bộ, làm mất điện diện rộng tại Móng Cái và đặc khu Cô Tô.
Trong đêm, các lực lượng quân đội, biên phòng, công an, dân quân tự vệ đã chạy đua với thời gian, kịp thời di dời hàng chục hộ dân khỏi nhà tạm và ứng cứu thành công 11 thuyền viên trên 6 tàu cá bị sóng đánh trôi dạt tại khu vực cảng Vạn Ninh thuộc Móng Cái 2.
Về thiệt hại tài sản, toàn tỉnh có 30 ngôi nhà bị tốc mái, 600 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, 4 tàu bị đứt neo và 3 ô tô hư hại; bão lớn cũng quật đổ 850 cây xanh, làm sập cổng Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc tại Móng Cái 1 và Móng Cái 2, khiến nhiều tuyến giao thông tại Cô Tô, xã Quảng Hà, Quảng Đức bị chia cắt cục bộ.
Ngay từ 5 giờ sáng ngày 5/7, các lực lượng vũ trang đã đồng loạt ra quân tỏa đi các địa bàn xung yếu để kiểm tra an toàn cho bà con, tổng lực dọn dẹp vệ sinh môi trường, giải tỏa giao thông và phối hợp cùng ngành điện lực khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện để sớm đưa nhịp sống vùng biên trở lại bình thường.
R.G