Từ ngày 13 đến 19-6, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người tử vong.
Vì quá vội vàng nên vợ chồng Oeng Chakriya (sinh năm 1987) và Try Visal (sinh năm 1986, ngụ xã Som Rong, huyện Phom Kravanh, tỉnh Pur Sat, Vương quốc Campuchia) đã quyết định nhập cảnh bằng đường “tắt” vào địa phận Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi nhập cảnh trái phép này bị lực lượng biên phòng phát hiện, kiểm tra thu giữ 20.000 USD trong người của Chakriya. Với việc mang nhiều ngoại tệ mà không khai báo tại cửa khẩu, vợ chồng Chakriya và Visal đã vi phạm pháp luật Việt Nam.
Từ đầu năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tiếp tục có những diễn biến phức tạp, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, như: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản… ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
“Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ đủ mạnh trên các tuyến giao thông trọng điểm và thực hiện vũ trang tuần tra, kiểm soát chủ động trấn áp các loại tội phạm…” - thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ (Công an tỉnh) nhấn mạnh.
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chợ Mới (An Giang), tình hình tội phạm hình sự, nhất là tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tội phạm cho vay nặng lãi, tội phạm đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài, số đề... diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ 6 đối tượng vận chuyển 30kg ma túy đá và 9.500 viên ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam...
Sau khi uống rượu, Lê Văn Hùng (sinh năm 1976, ngụ ấp Bình Đông 1, xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang) bất ngờ “nổi hứng” để dẫn đến hành vi sai trái không thể chấp nhận được với cháu T.T.T.A (sinh năm 2013) mà gia đình xem như người thân.
Là địa bàn đầu nguồn biên giới, Công an huyện An Phú (An Giang) chủ động xây dựng nhiều phương án, kế hoạch và phối hợp các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa và giải quyết kịp thời các tình huống, vụ việc nảy sinh trên tuyến biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Sáng 11-6, Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Tỉnh lộ 943, đoạn thuộc khu vực khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, làm 1 người bị thương và một xe môtô hư hỏng nặng.
Dù chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng suy nghĩ và hành động của Lê Văn Hiền (sinh năm 2003, ngụ khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang) lại tiềm ẩn nhiều mối “nguy hiểm” cho xã hội, khi đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.
Chiều 10-6, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 Diệp Trọng Danh cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ xe ôtô tải chở 490kg chân heo đông lạnh không hóa đơn chứng từ.
Là đối tượng từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng Lã Mai Ngọc (sinh năm 1991, ngụ xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) không biết sửa chữa bản thân, tiếp tục tái phạm. Lần phạm tội này, Ngọc phải nhận mức án cao do hành vi tái phạm.
Thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại Khu du lịch văn hóa núi Sam, thế nhưng lợi dụng sự sơ ý, mất cảnh giác của khách du lịch, một số đối tượng vẫn tỏ thái độ xem thường pháp luật thông qua các hành vi lừa gạt, cưỡng ép người dân mua các vật phẩm cúng với giá bán cao, gây bức xúc cho khách du lịch và những tiểu thương trên địa bàn phường Núi Sam.
Sau khi thực hiện những hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và đơn vị, Nguyễn Thị Mỹ Hoàng (sinh năm 1981, ngụ ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang) thủ quỹ kiêm thủ kho không còn khả năng thanh toán nên đã ra đầu thú khai nhận sự việc. Không những một mình Hoàng chịu tội trước pháp luật mà 9 người có liên quan, gồm: Tùng, Liên, Giang, Mai, Tâm, Thư, Vũ (BIDV Cái Dầu) và Anh, Vân (BIDV Long Xuyên) đều phải theo Hoàng ra hầu tòa.
Chiều 6-6, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia (Tri Tôn, An Giang) Võ Thanh Tuấn cho biết, đã nắm danh tính tài xế tử vong trong vụ cháy xe bồn chở dầu tại trạm xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Ngôn (ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia).
Sáng 6-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1966, trú phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Rạng sáng 2-6, Công an huyện An Phú phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 4kg ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam...
Được đơn vị tín nhiệm giao nhiệm vụ thủ quỹ kiêm thủ kho, Nguyễn Thị Mỹ Hoàng (sinh năm 1981, ngụ ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú) đã không thể hiện tốt vai trò trách nhiệm được giao. Ngược lại, Hoàng lợi dụng sự sơ hở trong công việc và lòng tin của đồng nghiệp, sử dụng quyền hạn này nhiều lần chiếm đoạt tài sản của đơn vị để dùng vào việc riêng trái pháp luật.
Sáng 4-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Phạm Văn Dư (sinh năm 1999), Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1988) và Nguyễn Phi Sơn (sinh năm 1993), cùng trú khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ (TP. Châu Đốc) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Thành lập từ năm 2017 ở ấp Tây Bình (xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang), đến nay mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) nói không với tệ nạn xã hội (TNXH)” đã được nhân rộng ra thêm ở 3 ấp: Trung Bình Nhất, Trung Bình Nhì và Vĩnh Trung. TNXH giảm rõ rệt theo hàng năm, đó là kết quả rất đáng ghi nhận mà mô hình này mang lại.