Tình trạng một số thanh niên sử dụng hung khí “giải quyết mâu thuẫn” vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người khác. Người gây án chỉ thỏa mãn hư danh “chịu chơi” được ít phút, rồi phải trả giá bằng mất tự do.
Vào mạng xã hội, Nguyễn Thị Ngọc Tiền (sinh năm 1976, ngụ khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) bị các đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo, câu móc tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” để cùng thực hiện hoạt động lật đổ chính quyền. Do nhận thức sai lệch, Tiền phải chịu cảnh tù tội.
Khi bị một phụ nữ phàn nàn hút thuốc trong bàn nhậu, Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1986, ngụ thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã dùng dao tấn công người này. Hành động côn đồ của Phong phải trả giá bằng 2,5 năm tù.
Ngày 30/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phạt Nguyễn Thị Ngọc Tiền (Thu Vân, sinh năm 1976, ngụ phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) 12 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Lê Hải Đăng (sinh năm 1999, ngụ xã An Hòa) rủ Cù Minh Thái (sinh năm 1989, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cướp giật tài sản. Đăng bị bắt khẩn cấp và nhận 3 năm tù. Sau thời gian bỏ đi làm thuê nơi khác, biết mình bị truy nã, Thái quay về đầu thú, chịu án phạt nặng hơn bạn mình.
Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Công an tỉnh đã triển khai kịp thời, quyết liệt công tác đảm bảo trật tự ATGT, thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, tiến tới kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT). Qua đó, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, ùn tắc giao thông không xảy ra.
Để tiếp tục nâng chất hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp (DN), Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “3 An” (An toàn, an tâm, an ninh). Với mô hình này, tổ chức công đoàn tại DN phải phối hợp chủ DN tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm gắn với quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (NLĐ); đề ra giải pháp cụ thể để tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả, lành mạnh.
Tình trạng sử dụng sim “rác” (loại sim đăng ký thông tin không chính chủ) để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý là hoạt động sử dụng sim “rác” giả mạo các cơ quan nhà nước để gọi điện thoại, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khủng bố đòi nợ, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức…
Chiều 27/9, đoàn công tác liên ngành Trung ương do đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, khảo sát về kết quả thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn An Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy; Ban Giám đốc Công an tỉnh, cùng các sở, ngành tỉnh liên quan tham dự.
Thấy nhóm của Phạm Quang Thiện (sinh năm 2000, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) chướng mắt, nhóm của Huỳnh Nguyên Lễ (sinh năm 2003, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) đón đường đánh. Tuy nhiên, Lễ bị Thiện đánh tử vong.
Đã 2,5 năm, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) thực hiện “nhiệm vụ kép”: Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này. Dịch bệnh tạm thời được khống chế, nhưng không đồng nghĩa với việc cán bộ, chiến sĩ BĐBP được “nghỉ ngơi”. Họ vẫn phải duy trì “lá chắn” ở biên cương, phù hợp thực tế giai đoạn mới.
Từ ngày 16 đến 22/9, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết, 1 người bị thương.
Đi chơi chung, đi làm chung một thời gian dài, Phan Hoàng Linh (sinh năm 1990) và Nguyễn Hồng Tuấn (sinh năm 1988), cùng ngụ xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) thân với nhau. Tuy nhiên, cả 2 bỗng trở mặt thù địch, khi Linh nhắn tin với vợ của Tuấn, trong lúc vợ chồng Tuấn đang xảy ra mâu thuẫn.
Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm công khai, chiều 24/9, Tòa án nhân tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra bổ sung vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu, bởi vụ án còn nhiều nội dung phức tạp, mâu thuẫn trong lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng bị cáo tại phiên tòa chưa được làm rõ.
Sáng 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trương Minh Hòa (sinh năm 1997, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ, chức”, xảy ra ngày 10/11/2021, tại Văn phòng Công chứng Hoàng Gia, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên).
Đó cũng là lúc đôi tay yêu thương trước đây trở thành đôi tay gây án, cướp đi tính mạng của người từng “đầu ấp tay gối” với mình. Tức giận trong phút chốc trở thành nỗi day dứt cả đời của người trong cuộc, lẫn người còn sống.
Cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng Hun Vea Sna (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia) và Neàng Sóc Phe (sinh năm 1994, ngụ xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vẫn sinh nhiều con. Đến lúc con nhỏ thiếu ăn, ngã bệnh, không có tiền trong người, Sna đi cướp giật tài sản của người khác.
Chiều 21/9, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Công an An Giang về chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Nghe bạn gọi điện thoại nhờ đến hỗ trợ sau khi bị một nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh, Ngô Đức Quý (sinh năm 2003, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) liền “xông pha” giúp. Tuy nhiên, Quý tấn công nhầm người bạn cùng phe làm nạn nhân tử vong.
Sáng 20/9, Công an xã Khánh An, huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đã triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc qua mạng tại khu vực tổ 17, ấp An Hòa, thu giữ tang vật trên 43 triệu đồng.