- Ngày 16/3/, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bành Bảo Ngọc (sinh năm 1970, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.Họ là những thanh, thiếu niên tuổi mới đôi mươi, vừa rời ghế nhà trường, lại tụ tập thành nhóm, thể hiện bản tính hung hăng, sẵn sàng mang hung khí đánh nhau khi có mâu thuẫn nhỏ. Điển hình như mới đây, nhóm đối tượng từ 15-21 tuổi phải nhận mức án từ 2-6 năm tù giam cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Ngày 10/8, Đội Thanh tra giao thông số 2 phối hợp Tổ Công tác liên ngành tỉnh An Giang ra quân kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải taxi trên địa bàn TP. Châu Đốc.
Sáng 10/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Đồng thời, hoàn chỉnh thủ tục và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng An ninh điều tra Công an An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.
5 bị cáo hôm ấy đều còn rất trẻ, chưa ai quá 35 tuổi. Nhưng hành vi phạm tội của họ thật sự táo tợn, chỉ có thể đong đếm bằng lòng tham không đáy. Để rồi, chờ đón họ là 4 bản án tử hình, 1 bản án chung thân - cái giá quá đắt đỏ!
Thấy cánh đồng lúa bị chuột cắn phá nhiều, sợ mất mùa nên Nguyễn Thanh Tuyến (sinh năm 1992, ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) sử dụng điện để bẫy chuột. Tuy nhiên, không may hàng xóm vô tình vướng vào bẫy điện, dẫn đến tử vong.
Chiều 8/8, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.
Sáng 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lý (sinh năm 1992, trú khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc), để điều tra hành vi “Buôn bán dầu nhớt nghi vấn giả số lượng lớn”.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh An Giang có chiều hướng phức tạp, biến tướng, tinh vi, chủ yếu do các đối tượng cư trú ngoài tỉnh đến hoạt động. Công an tỉnh đang tăng cường đấu tranh truy quét, nhằm loại trừ, xử lý triệt để tội phạm “tín dụng đen”, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và an toàn xã hội.
Sống bằng nghề làm thuê, thu nhập chỉ tạm ổn, nhưng Huỳnh Văn Ngà (sinh năm 1984, ngụ ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) lại vướng vào ma túy. Bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, Ngà bị cách ly với cuộc sống xã hội một thời gian dài.
Chiều 4/8, Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) Trần Hoàng Hải, Trưởng ban Chỉ đạo 389 thị xã chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ đầu năm đến nay và triển khai phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022.
Ngày 4/8, Ban Chỉ đạo mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự Khu du lịch núi Cấm” tổ chức sơ kết hoạt động giai đoạn 2019-2022, với sự tham dự của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), Công an các tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, UBMTTQVN tỉnh, huyện Tịnh Biên, cùng các lực lượng tham gia mô hình.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1961, ngụ ấp Phú Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) muốn chọn công việc “nhẹ nhàng” nhưng thu nhập cao. Vì vậy, Minh cấu kết, tiếp tay cho đối tượng không rõ lai lịch vận chuyển ma túy vào lãnh thổ Việt Nam để hưởng lợi bất chính.
Thấy bạn gái N.T.X.H (sinh năm 2003, ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức) cùng nhóm bạn nữ đang ngồi uống nước với Đặng Văn Quí (sinh năm 2003, ngụ khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên), Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 2001, ngụ khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang) nổi cơn ghen vô cớ. Sau màn ẩu đả, 1 người bị thương, 1 người vào tù.
Chiều 2/8, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an An Giang tổ chức lễ khánh thành Trung tâm quản lý hệ thống báo động tập trung trên địa bàn tỉnh.
Chiều 2/8, các đội nghiệp vụ Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ đánh bạc ăn tiền, tại khu vực chợ Long Xuyên, thuộc phường Mỹ Long, liên quan 10 đối tượng.
Ngày 1/8, Công an An Giang tổ chức cuộc họp triển khai Quy chế hoạt động, Kế hoạch phối hợp thực hiện của Tổ Công tác đặc biệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "Tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Người sử dụng ma túy tăng cao và trẻ hóa. Đáng chú ý, thời gian gần đây, nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới những tên gọi khác nhau để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, như: Kẹo sô-cô-la, trà sữa, nước vui… Do đó, phụ huynh cần thường xuyên quan tâm tới con trẻ, kịp thời phát hiện những bất thường, phòng nguy cơ con bị lừa, bị dụ dỗ dùng các chất gây nghiện nguy hiểm.
Xảy ra va chạm khi chơi bóng đá, nhóm bạn của Huỳnh Kim Phát (sinh năm 2003, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình) bị nhóm của Nguyễn Ngọc Tân Vương (sinh năm 2002, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đuổi đánh. Sau đó, nhóm Phát trả thù bằng cách mang hung khí kéo nhau đến nhà cha ruột của Tân Vương là Nguyễn Ngọc An để đánh nhau. Sau cuộc hỗn chiến là những đau thương, mất mát và tù tội.
Do không kiềm chế được bản thân, cùng với thiếu suy nghĩ, Dương Văn Pháp (sinh năm 1996) và Huỳnh Quốc Vẽ (sinh năm 1994, cùng ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn cùng Đặng Quốc Lợi (sinh năm 1998, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ). Hậu quả, kẻ ngồi tù, người mang thương tật suốt đời vì thích hơn thua.
Chiều 28/7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.