- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trên địa bàn tỉnh.Khoảng 19 giờ, ngày 5-8, trên tuyến đường tỉnh 943, đoạn thuộc tổ 5, khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa (TP.Long Xuyên) xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm một người tử vong tại chỗ.
Tình trạng quấy rối, xâm hại tình dục, nhất là đối với trẻ em thời gian qua diễn biến phức tạp, đáng báo động, gây bức xúc trong xã hội. Đáng chú ý có nhiều đối tượng là người hàng xóm, thân nhân... Hậu quả để lại cho gia đình, xã hội nặng nề và vụ án sau đây là một điển hình.
Sáng 5-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1987, trú khóm Đông An 1, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Khai báo với các lực lượng chức năng khi qua lại khu vực biên giới (BG)là trách nhiệm đối với mỗi người dân. Tuy nhiên, một số người đã thiếu nhận thức về pháp luật đã trở thành kẻ vi phạm pháp luật, nhiều vụ mang tiền tệ qua lại BG đã bị Công an huyện An Phú phát hiện, truy tố nhiều đối tượng.
“Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội.
6 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.376 vụ vi phạm, gồm: 914 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 416 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, 46 vụ hàng giả.
Sáng 31-7, lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh bắt giữ ôtô tải biển kiểm soát 63C-116.88, vận chuyển hơn 20.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ.
Tuyên truyền là công tác trọng tâm, giữ vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Công an thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn) đã thành công khi đi vào thực hiện mô hình “Tuyên truyền bằng xe cổ động” nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sáng 30-7, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng tiêu hủy số lượng lớn hàng giả, nhập lậu, cấm kinh doanh.
Trịnh Hữu Phát (tên gọi khác là Lê Tấn Phát, Phát Chùa, sinh ngày 31-12-2001, ngụ phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) phạm tội, ra tòa trong sự đơn độc dù người thân vẫn còn hiện hữu.
Mặc dù biết việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới cần có đầy đủ các chứng từ, giấy tờ hợp pháp và khai báo đầy đủ đúng theo quy định pháp luật tại các khu vực cửa khẩu,nhưng Nguyễn Văn Hậu (Phoeuk Chanthy, sinh năm (SN) 1969, ngụ xã An Hòa, Châu Thành) đã phạm sai lầm khi quá tin lời người khác để cuối cùng bản thân lãnh hậu quả là phải ngồi tù.
Đó là một trong những nội dung được Ban Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị, ngành chức năng liên quan chú trọng triển khai, nhằm tiếp tục đưa lĩnh vực an toàn giao thông (ATGT) vào nhà trường, đến từng học sinh, sinh viên (HSSV).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng qua Viện Kiểm sát nhân dân để truy tố ra trước pháp luật.
Tôi gần như bị ám ảnh với cách nói của ông Nguyễn Hoài Th. (sinh năm 1975) trong phiên tòa hôm ấy.
Công an (CA) huyện An Phú vừa tổ chức họp định kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác phối hợp với CA 3 huyện giáp biên: Angkor Borey, Borey Cholsa (tỉnh Tà Keo) và Koh Thum (tỉnh Kan Dal, Vương quốc Campuchia).
Công an tỉnh vừa sơ kết Kế hoạch số 615/KHPH-CAT-GD&ĐT về việc phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2018 cho học sinh 24 điểm trường (tiểu học,THCS) trên địa bàn tỉnh. Dịp này, 16 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.
Đây là một trong những hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) trực quan, sinh động mang lại hiệu quả thiết thực, bởi tình huống gắn liền với thực tế, diễn ra trong đời sống hàng ngày.
Mặc dù có điều kiện để trả nợ nhưng sau thời gian mượn tiền của Trần Văn Bé Ba (sinh năm (SN) 1978) để sử dụng, tiêu xài cá nhân, Lê Anh Hào (SN 1997, cùng ngụ ấp Bình Quới, ngụ xã Hòa An, Chợ Mới) chỉ trả được 1/2 số nợ, phần còn lại vẫn chưa chịu thanh toán.
“Vì bị cáo không phải là người mua, bán ma túy chuyên nghiệp nên bị cáo thấy mức án sơ thẩm tuyên phạt như vậy hơi nặng. Vì vậy, bị cáo kháng cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về phụng dưỡng cha mẹ già đang bệnh…”- bị cáo Nguyễn Chí Cường (sinh năm (SN) 1983, ngụ ấp An Phú, xã Hội An, Chợ Mới) trình bày tại phiên tòa phúc thẩm.
Sáng 17-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Bền (sinh năm 1979, trú ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, Chợ Mới) và Phan Duy Khánh (sinh năm 1984, trú ấp Mỹ Tân, TT. Mỹ Luông, Chợ Mới về hành vi “Đánh bạc”.