- UBND tỉnh An Giang xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến giải ngân đầu tư công, các dự án hạ tầng giao thông, chuẩn bị APEC 2027 và xử lý các dự án chậm tiến độ.Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Đây là năm “Hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt nhiệm vụ chính trị năm 2022.
Cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của dãy Thất Sơn huyền bí cùng các di tích văn hóa, lịch sử cách mạng, tâm linh tín ngưỡng, rất nhiều món ăn đặc sản hấp dẫn, An Giang sẽ là điểm “check-in” ấn tượng, không thể bỏ qua trong những ngày đầu năm.
Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp xét xử vụ án vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, với số lượng án cao nhất cả nước; là một trong những đơn vị đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xét xử; công tác cải cách hành chính - tư pháp có nhiều điểm nổi bật.
Thời gian qua, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tin tưởng và đồng thuận vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất và ổn định cuộc sống, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ chung vì sự phát triển của tỉnh.
Sau những khó khăn của đại dịch COVID-19, người dân An Giang nói riêng, cả nước nói chung được đón Tết cổ truyền trong điều kiện gần như bình thường. Theo ghi nhận của phóng viên Báo An Giang, những ngày qua, người dân vui xuân trong niềm phấn khởi, an lành, hạnh phúc.
Chiều 7-2, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp chuẩn bị tổ chức lễ công bố Quyết định 115/QĐ-TTg, ngày 23-1-2021 và Quyết định 2198/QĐ-TTg, ngày 25-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 7-2, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nhiệm vụ kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng năm 2022.
Sáng 7-2, Thường trực Huyện ủy Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức họp báo với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và thủ trưởng các ngành huyện đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Ngày 7-2, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Nguyễn Hồng Đức chủ trì cuộc họp báo đầu năm đánh giá tình hình nhân dân vui Tết Nhâm Dần năm 2022 và đề ra một số công việc quan trọng cần thực hiện sau Tết.
Sáng 7-1, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị 45/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 7-2, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã chủ trì buổi họp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022, nhằm đánh giá tình hình Tết Nguyên đán và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Chiều 5-2, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 31-1 đến 4-2), toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 50% so cùng kỳ năm 2021), làm 1 người chết (giảm 50% so cùng kỳ năm 2021).
Chiều 5-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, các địa phương trong tỉnh đã kiểm soát rất tốt tình hình dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; An Giang tiếp tục đạt cấp độ 1- nguy cơ thấp (bình thường mới), tương ứng với màu xanh.
Ngày 5-2, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, lượng khách đến tham quan các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh từ ngày 30-1 đên 3-2-2022 (từ 28 đến mùng 3 Tết) ước đạt 316.000 lượt (tăng 58% so dịp Tết Nguyên đán năm 2021).
Qua 5 ngày mở cửa (từ ngày 29 đến mùng 4 Tết), Trung tâm Hành chính huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã đón gần 1.000 lượt người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Riêng trong đêm giao thừa có khoảng 300 lượt người đến vui chơi.
Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Châu Phú đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn. Hướng đến một năm mới với kỳ vọng xây dựng nền kinh tế khởi sắc, huyện Châu Phú đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy KTXH phát triển trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Với mục tiêu đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, huyện Châu Phú đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có hoạt động mời gọi doanh nghiệp (DN) đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch phát triển đô thị theo hướng hiện đại, phát triển thương mại – dịch vụ chất lượng, văn minh…
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều tổ chức, cá nhân luôn san sẻ, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái” đến với những trường hợp khó khăn, đặc biệt là những hoàn cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Những tấm lòng thơm thảo và những nghĩa cử cao đẹp ấy được lan tỏa trong cộng đồng như tiếp thêm động lực, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và mang lại niềm tin giúp mọi người vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, An Giang quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (công nghiệp 4.0) mang lại, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, hội nhập sâu vào nền kinh tế số, xã hội số.
Nắng xuân trưa ấm nồng, lấp lóa ánh bạc trên dòng sông Hậu. Gió xuân cứ mơn man, mơn man từng đợt mát dịu len vào đoàn tàu đang khẩn trương bốc xếp hàng hóa tại Cảng An Giang (Công ty Cổ phần Cảng An Giang). Chúng tôi còn nghe rõ tiếng cót két từ các cánh tay sắt liên tục giương lên hạ xuống, từ tiếng cười nói rôm rả của công nhân đang cật lực làm việc… tạo thành bức tranh sống động, lung linh cả vùng sông nước!