- UBND tỉnh An Giang yêu cầu hoàn thành phương án xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 20/7; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên.Mục tiêu của huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang), không chỉ nỗ lực thoát khỏi danh sách huyện nghèo cả nước mà còn xây dựng thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách, nhà đầu tư. Tri Tôn đang khoác lên mình bộ áo mới, đầu tư hệ thống giao thông từ đô thị đến các tuyến đường huyết mạch, tạo điều kiện kết nối các điểm đến du lịch (DL), hỗ trợ doanh nghiệp (DN) triển khai các dự án đầu tư.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đặt ra là xây dựng địa phương trở thành vùng động lực kinh tế, ở đó có kinh tế biên giới phát triển, hạ tầng giao thông kết nối thông suốt, nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu hội nhập, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc...
Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa đặc sắc, An Giang còn lưu giữ rất nhiều làng nghề thủ công truyền thống, mang đậm văn hóa miền Tây sông nước. Trong đó, có những làng nghề truyền thống đã hơn trăm tuổi. Sản phẩm các làng nghề làm ra được đông đảo khách hàng gần xa ưa chuộng, thuận lợi cho phát triển du lịch.
Đón chào năm mới - Xuân Giáp Thìn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) vui mừng, phấn khởi về những thành tựu đã đạt được năm qua. Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Thành tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, điều hành, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để có nhiều bước tiến đột phá, mạnh mẽ hơn nữa, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)…
Ngày 12/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và lãnh đạo huyện Thoại Sơn đã đến thăm, động viên các hộ gia đình ở ấp Hòa Phú, xã Định Thành (huyện Thoại Sơn) bị hỏa hoạn vào đêm 11/2 (nhằm mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn).
Việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh đã làm thay đổi tập quán sản xuất của người dân, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất - kinh doanh (SXKD) các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở nông thôn. Đồng thời, góp phần nâng cao thu nhập; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển; xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Năm 2024, Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tập trung nguồn lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực hướng tới thành tựu tích cực cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Từ niềm yêu thích đối với rồng Nam Mỹ (Iguana) - loài bò sát thuộc họ Cự Đà có hình dáng đậm nét hoang dã, nhiều thanh niên tại An Giang đã gầy dựng cho mình những “trại rồng” Nam Mỹ để thỏa đam mê hoặc phát triển kinh tế. Đồng thời, thành lập nhóm (group) những người có cùng sở thích đối với rồng Nam Mỹ để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.
Theo đuổi đam mê bằng cả tâm huyết với cây xương rồng, ông Phạm Phúc Giác (60 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được mệnh danh là “Vua xương rồng” miền Tây. Hơn 40 năm qua, ông Phúc đã sưu tầm, trồng, lai tạo và nhân giống hơn 100.000 cá thể xương rồng, với hơn 2.000 giống loài khác nhau.
Ngày 10/2 (mùng 1 Tết), Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh An Giang (tọa lạc xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) tổ chức chương trình vui Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho tất cả học viên đang điều trị cắt cơn, học tập tại cơ sở.
Là địa phương nằm ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc, với sự kết hợp giữa dãy Thất Sơn hùng vĩ gắn với những cánh đồng uốn lượn tạo cho An Giang phong cảnh tuyệt vời, với những cung đường đẹp đến ngỡ ngàng, khiến một lần đi ngang qua phải xao xuyến.
Thời gian qua, việc quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng dịch vụ, có chiến lược thu hút khách du lịch (DL) phù hợp là những giải pháp được huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) chú trọng thực hiện. Đây được xem là “chìa khóa” thu hút khách DL đến tham quan, trải nghiệm, góp phần đưa DL vùng đất ông Thoại ngày càng phát triển.
Xuân Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phấn khởi trước sự khởi sắc của bức tranh kinh tế - xã hội huyện nhà sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Những kết quả đạt được là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, góp sức của các tầng lớp nhân dân huyện Châu Phú.
Sáng 10/2 (mùng 1 Tết), đoàn công tác ngành tài chính tỉnh An Giang đến thăm và chúc Tết UBND tỉnh An Giang, nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tiếp đoàn.
Sáng 10/2 (mùng 1 Tết), Hội Tương tế người Hoa tỉnh An Giang đến thăm và chúc Tết UBND tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tiếp đoàn.
Ngày 9/2, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết công nhân môi trường đang thực hiện tổng vệ sinh đường phố để người dân vui Xuân đón Tết.
Sáng 10/2 (nhằm mùng 1 Tết), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên đã dâng hoa tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, viếng đình thần Mỹ Phước (phường Mỹ Long), đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng) và thăm Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang.
Đó là bé trai, con chị Nguyễn Thị Thảo (33 tuổi, ở huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ), được sinh sau thời khắc Giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Giáp Thìn 2024.
Tối 9/2, sau giờ bắn pháo hoa kết thúc, 40 tình nguyện viên CLB Aikido Nhà Thiếu nhi An Giang, chia ra 5 chốt tham gia nhặt rác tại khu vực ở TP. Long Xuyên.
Xác định xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư là nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD)…