An Giang chủ động bảo vệ lúa thu đông

19/08/2026 - 10:01

 - Các địa phương trong tỉnh An Giang khẩn trương thu hoạch xong lúa hè thu 2026, kiểm tra hệ thống đê bao, thủy lợi và hướng dẫn nông dân xuống giống vụ thu đông đúng lịch, nhằm bảo đảm an toàn sản xuất trước mưa lũ, triều cường.

Nông dân xã Vĩnh Thạnh Trung làm đất, chuẩn bị xuống giống lúa thu đông năm 2026.

Rà soát từ đồng ruộng

Đến ngày 12/8, toàn tỉnh đã thu hoạch 198.290ha lúa hè thu năm 2026, đạt 39,68% diện tích xuống giống, năng suất bình quân ước 6,09 tấn/ha. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, đây là vụ lúa thắng lợi khi giá bán dao động 6.000 - 7.000 đồng/kg tùy giống, năng suất cũng tăng so với cùng kỳ.

Những khu vực hoàn thành thu hoạch sớm đang khẩn trương làm đất, chuẩn bị vụ thu đông năm 2026. Xã Bình Mỹ có 15 tiểu vùng sản xuất lúa, trong đó 9 tiểu vùng sản xuất 3 vụ/năm, có hệ thống đê bao kiểm soát lũ với diện tích hơn 5.941ha; 6 tiểu vùng sản xuất 2 vụ/năm, diện tích khoảng 728ha.

Chuẩn bị cho vụ thu đông năm 2026, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Bình Mỹ kiểm tra hệ thống đê bao, cống, đập, trạm bơm để duy tu, gia cố, bảo đảm yêu cầu kiểm soát lũ và điều tiết nước. Theo kế hoạch, địa phương xả lũ tại 2 tiểu vùng với tổng diện tích 1.102ha.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ Trần Dũ Bình cho biết xã vận động nông dân xuống giống trong khung lịch thời vụ khuyến cáo của tỉnh, ưu tiên các giống lúa chất lượng cao, lúa thơm đặc sản như OM18, OM 5451, Đài Thơm 8, Jasmine 85… nhằm thuận lợi tiêu thụ. Xã cũng lưu ý nông dân không xuống giống tại những tiểu vùng chưa có đê bao kiểm soát lũ triệt để bởi sản xuất ở những khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thạnh Mỹ Tây phấn đấu xuống giống 2.000ha lúa thu đông năm 2026, trong đó 895ha tham gia đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Việc xuống giống được chia thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 17/6 đến 30/7/2026, đợt 2 từ ngày 20/8 đến 30/8/2026. Các trà lúa được bố trí xuống giống tập trung, đúng lịch thời vụ nhằm hạn chế sâu bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hiện UBND xã Thạnh Mỹ Tây đã kiểm tra thực tế hệ thống đê bao, cống, bọng tại những khu vực được xác định có nguy cơ sạt lở, tràn đê, rò rỉ trong mùa mưa lũ. Trên cơ sở đó, địa phương chủ động phương án bảo vệ sản xuất và tài sản của người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ Tây Trần Minh Phương, xã sẽ xả lũ khoảng 589ha tại tiểu vùng Hào Đề - Kênh 7 - Kênh Đào - Cần Thảo (ấp Long Bình) nhằm vệ sinh đồng ruộng, bổ sung phù sa, cắt nguồn sâu bệnh và bảo đảm an toàn hệ thống đê bao phục vụ sản xuất vụ thu đông. Địa phương yêu cầu các đơn vị chuyên môn và người dân phối hợp xả lũ đúng kế hoạch, đồng thời tuân thủ lịch xuống giống, sử dụng giống chất lượng cao để chủ động phòng dịch hại và ứng phó với thời tiết.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra các tuyến đê bao xung yếu bảo vệ lúa thu đông tại xã Thạnh Mỹ Tây.

Không để bị động trước mưa, lũ

Qua kiểm tra tình hình thu hoạch lúa hè thu và chuẩn bị vụ thu đông năm 2026, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình bảo vệ sản xuất. Đồng thời, tiếp tục rà soát những điểm xung yếu, vị trí rò rỉ, sạt lở; kiểm tra, vận hành cống, bọng, trạm bơm, bảo đảm các công trình hoạt động ổn định.

Việc theo dõi mực nước cũng cần được thực hiện thường xuyên để chủ động phương án tiêu thoát nước, bảo vệ lúa trong những thời điểm bất lợi. Ông Trần Thanh Hiệp lưu ý: “Các địa phương cần tăng cường theo dõi diễn biến mưa, lũ, triều cường, chủ động phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn sản xuất và tài sản của người dân trong vụ thu đông năm 2026”.

Đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống 67.734ha lúa thu đông, đạt 27,35% kế hoạch. Diện tích đang ở các giai đoạn mạ 15.187ha, đẻ nhánh 52.427ha và làm đòng 120ha, tập trung tại các địa phương như Giồng Riềng, Thạnh Hưng, Hòa Hưng…

Vụ thu đông thường diễn ra trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến khó lường, vì vậy việc chủ động từ lịch xuống giống, hệ thống đê bao, thủy lợi đến phương án tiêu thoát nước sẽ là yếu tố quan trọng giúp nông dân giảm rủi ro, giữ an toàn đồng ruộng và nâng hiệu quả sản xuất.

MINH QUÂN