An Giang đón khoảng 400.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán 2021

17/02/2021 - 16:19

 - Ngày 17-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 9 đến 17-2 (từ 28 đến mùng 6 Tết) có khoảng 400.000 lượt khách đến An Giang tham quan, du lịch (giảm 50% so với dịp Tết năm 2020).

Du khách check-in vươn hoa Tám Mẫn (Châu Thành)

Du khách đến tham quan núi Cấm

Trong dịp Tết, trên địa bàn tỉnh có nhiều địa điểm tham quan khai trương đón khách, như: điểm tham quan sinh thái Mỹ Luông, vườn sinh thái Mỹ Khánh, vườn sinh thái Hương Lúa, vườn hoa hướng dương Nhà Vũ...

Để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các khu điểm du lịch đều không tổ chức các sự kiện, hoạt động dịp Tết Nguyên đán hoặc giảm quy mô tổ chức để hạn chế tụ tập đông người.

Thay vào đó, các doanh nghiệp du lịch đầu tư đổi mới diện mạo, chỉnh trang cơ sở vật chất, trang trí tiểu cảnh tạo cảnh quan đẹp, ý nghĩa cho khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm kết hợp dịch vụ ẩm thực đa dạng.

Trong quá trình đón tiếp khách, các điểm đến đã thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, như: tuyên truyền, thực hiện 5K, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào tham quan; đặt nước rửa tay sát khuẩn, bố trí bàn ăn giản cách…

TRUNG HIẾU