An Giang dự kiến tổ chức "Tuần lễ di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê năm 2026" trong tháng 8

19/06/2026 - 13:14

 - Tại hội nghị diễn ra sáng 19/6, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang cho biết sẽ tổ chức “Tuần lễ di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê năm 2026” từ ngày 17 đến 25/8, nhằm tạo ấn tượng mạnh mẽ với chuyên gia của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS) trong thời gian thẩm định thực địa hồ sơ đề cử di sản thế giới.

Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên thông tin sơ lược về tiến độ xây dựng hồ sơ đề cử. Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (gồm các di tích thành phần tại xã Óc Eo và xã Mỹ Thuận) là minh chứng đặc biệt cho văn hóa Óc Eo và nền văn minh Phù Nam từng hưng thịnh từ thế kỷ I đến thế kỷ VII. Di sản này nổi bật với sự giao thoa các giá trị nhân văn giữa nền văn hóa bản địa Đông Nam Á với các nền văn minh Ấn Độ, Trung Hoa và Địa Trung Hải.

Ngày 27/2/2026, Trung tâm Di sản thế giới đã xác nhận hồ sơ đề cử của Việt Nam đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và chuyển giao cho ICOMOS thực hiện quy trình đánh giá. Ngày 7/5, ICOMOS chính thức thông báo cử Giáo sư Rima Hooja (chuyên gia ICOMOS Ấn Độ) đến An Giang thực hiện nhiệm vụ đánh giá thực địa từ ngày 17 đến 27/8/2026. Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác này, Ban Quản lý đang tham mưu UBND tỉnh triển khai và hoàn thiện 14 dự án hạ tầng liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Song song thời gian chuyên gia ICOMOS làm việc tại địa phương, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức “Tuần lễ di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê năm 2026”, dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến hết ngày 25/8.

Chuỗi sự kiện này nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời là giải pháp truyền thông hiệu quả để lan tỏa giá trị di sản, tạo ấn tượng mạnh mẽ với các chuyên gia quốc tế.

Tuần lễ di sản tập trung vào các chương trình cốt lõi gồm hoạt động “Giáo dục di sản” với tọa đàm khoa học và lớp học tương tác thực địa cho học sinh, sinh viên; không gian số triển lãm sách, bản đồ cổ kết hợp xe thư viện thông minh; chương trình “Về nguồn - Tìm hiểu di sản ngàn năm”; Không gian kinh tế - văn hóa “Phiên chợ Óc Eo và trưng bày sản phẩm OCOP”; hội thi vẽ tranh thiếu nhi về di sản Óc Eo và hội thi leo núi dã ngoại với chủ đề “Chinh phục Ba Thê - Khám phá di sản văn hóa Óc Eo”.

Hội nghị cũng thống nhất tăng cường công tác truyền thông, giáo dục di sản trong trường học và cộng đồng; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, địa phương trong việc chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện; qua đó, góp phần quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tạo ấn tượng tốt với đoàn chuyên gia quốc tế, hướng tới mục tiêu được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới

PHƯƠNG LAN