An Giang ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

23/04/2021 - 19:45

 - 18 giờ, ngày 23-4, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 6 ca mắc mới (BN2825-2830) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (1), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (2), TP.Hồ Chí Minh (1).

18 giờ ngày 23-4, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 6 ca mắc mới (BN2825-2830) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (1), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (2), TP.Hồ Chí Minh (1).

Ca bệnh 2828 (BN2828) ghi nhận tại tỉnh An Giang là bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện An Phú (An Giang). Ngày 20-4-2021, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh tại Cửa khẩu Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. 

Kết quả xét nghiệm ngày 22-4-2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú (An Giang).

Như vậy, hiện An Giang còn 2 ca mắc COVID-19 (BN 2746, BN2828), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang, nên không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Hai trường hợp F1 (tiếp xúc gần với BN2828) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang cho biết: tỉnh đang tiếp tục duy trì 200 tổ, với hơn 1.400 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, tuần tra 24/24, kiểm soát chặt cố định và kiểm soát lưu động trên biên giới để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

HẠNH CHÂU