An Giang kiểm soát tốt tình hình biên giới, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả

11/05/2021 - 04:21

 - Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi thị sát biên giới Tây Nam vào chiều 9-5; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh An Giang, tình hình sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 9, bộ đội biên phòng, cùng các lực lượng chức năng đang ngày đêm tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới và động viên lực lượng trên tuyến đầu chống dịch khu vực biên giới của tỉnh An Giang.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: “Với gần 100km đường biên giới, thời gian qua, tỉnh duy trì hơn 200 tổ, chốt với hơn 1.590 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng: biên phòng, công an, quân sự, hải quan… đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tỉnh duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm lệnh cấm trại 100% đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu, siết chặt kiểm soát tất cả đường mòn, kênh, rạch thông qua biên giới, không để sót lọt đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép…”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm, đến nay, UBND tỉnh ban hành hơn 300 văn bản chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh theo từng tình huống; xây dựng kịch bản tiếp nhận công dân Việt Nam từ Campuchia về tỉnh An Giang tránh dịch COVID-19. Tổ chức 50 cơ sở cách ly tập trung, có khả năng tiếp nhận 4.423 người.

Hiện, đang quản lý cách ly tập trung 544 trường hợp; nâng số trường hợp cách ly tập trung đến nay 9.423 trường hợp. Tỉnh tổ chức 16 cơ sở điều trị COVID-19, có khả năng thu dung điều trị 180 người bệnh; đầu tư hệ thống xét nghiệm Real time PCR tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Đến nay, tỉnh tiếp nhận 19.400 liều Vaccine phòng COVID-19, tổ chức tiêm chủng được 16.188 người.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tăng cường gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng quân sự, biên phòng kiên trì bám trụ, chốt chặn trên tuyến biên giới, với quyết tâm không để dịch bệnh “thẩm lậu” và lây lan trong cộng đồng; đẩy mạnh phong trào tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới; phát hiện 50 vụ với gần 150 đối tượng, khởi tố 8 vụ, 13 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”, đưa đi cách ly tập trung trên 100 đối tượng… góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát thực tế tại một số chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới An Giang

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, để chủ động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, nhất là khu vực biên giới, An Giang kiến nghị cho phép xây dựng bệnh viện dã chiến nhằm chủ động tiếp nhận điều trị khi số ca bệnh tăng cao, trên cơ sở sử dụng Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đã sẵn có 100 giường, cải tạo xây dựng thêm 100 giường bệnh. Hỗ trợ thêm test xét nghiệm nhanh cho An Giang để kịp thời sàng lọc, tầm soát, phát hiện sớm các trường hợp, đối tượng, khu vực có nguy cơ... tại các huyện biên giới. Hỗ trợ An Giang nâng cao công suất xét nghiệm, nhằm đáp ứng kịp thời số lượng xét nghiệm khi cần thiết (hiện nay công suất xét nghiệm của An Giang chỉ đáp ứng 400 mẫu/ngày). Khi có ca nhiễm trong cộng đồng, cần truy vết thần tốc, đòi hỏi công suất xét nghiệm tối thiểu 1.500 mẫu/ngày mới đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh. An Giang chủ động bố trí các khu cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố, kể cả các khu cách ly của quân sự, quy mô khoảng 4.000 người.

Đề nghị chỉ đạo các địa phương nội địa sẵn sàng hỗ trợ cho An Giang khi có sự đột biến số lượng người Việt Nam từ Campuchia về tỉnh vượt quá khả năng của tỉnh An Giang. Tạm ngưng phân bổ số lượng người nhập cảnh theo các chuyến bay cho An Giang, để tỉnh tập trung đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh tuyến biên giới; sớm phân bổ thêm Vaccine phòng COVID-19 cho tỉnh để đảm bảo đủ lượng tiêm cho các đối tượng ưu tiên.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội đội Biên phòng tỉnh An Giang, tìm hiểu kỹ lưỡng về các phương án ứng phó với dịch bệnh, lực lượng tuần tra, kiểm soát biên giới và cơ sở vật chất, cách ly, điều trị… Thủ tướng Chính phủ cho rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền An Giang đã kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, nhất là trên tuyến biên giới.

Trực tiếp kiểm tra công tác kiểm soát và quản lý biên giới tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc), Thủ tướng Chính phủ biểu dương và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ những ngày qua đã không quản ngày đêm, căng mình chốt chặn biên giới, ngăn nhập cảnh trái phép. Để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả hơn trong thời gian tới, nhất là trên tuyến biên giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị An Giang cần tăng cường lực lượng nòng cốt tuyến biên giới. Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ các lực lượng và chính quyền địa phương kiểm soát tốt biên giới, không để việc xuất, nhập cảnh trở nên phức tạp hay dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Tiếp tục củng cố, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị phát triển với Campuchia, nhất là phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống yên lành cho nhân dân, vì sức khỏe của cộng đồng, vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Đồng ý với kiến nghị của An Giang, Thủ tướng đề nghị tỉnh triển khai nhanh hoàn chỉnh bệnh viện dã chiến tại huyện Châu Thành và trên tuyến biên giới, sẵn sàng chống dịch trong mọi tình huống. Tỉnh An Giang tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu, đường mòn, kênh, rạch... Phải xây dựng, sẵn sàng các kịch bản, phương án rõ ràng, chi tiết với mọi tình huống, nhất là kiểm soát chặt biên giới tại các điểm xung yếu; chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để không bị động, bất ngờ. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tinh thần, hành động “Chống dịch như chống giặc”; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Huy động cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc phòng, chống dịch bệnh... Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hỗ trợ nhiều nhất có thể cho An Giang các bộ test xét nghiệm nhanh để kịp thời sàng lọc, phát hiện sớm đối tượng nguy cơ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là tập trung cao độ “đánh giặc COVID-19”, Thủ tướng yêu cầu Quân khu 9 phải bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, không thể lơ là nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, cả hệ thống chính trị, toàn dân phải vào cuộc. Nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế - xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp. 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU