An Giang: Lan tỏa nhiều câu chuyện học Bác

27/01/2021 - 03:30

 - Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân thăm, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nơi tuyến đầu biên giới

Lựa chọn vấn đề trọng tâm

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung quan trọng. Từ đó, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với những nội dung thiết thực; nâng cao ý thức, trách nhiệm và khơi dậy khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc; đổi mới phương thức, phong cách, tác phong trong công tác và nâng cao chất lượng.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết các cấp ủy Đảng đã đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; đổi mới phong cách, tác phong công tác, sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; chống bệnh thành tích, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng... đã lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân, kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nhiều mô hình học Bác tiêu biểu

An Giang đứng đầu cả nước về vận động mua xe cứu thương miễn phí chuyển bệnh nhân từ thiện, với gần 200 chiếc (trong đó 180 xe chuyên dùng, trị giá trên 120 tỷ đồng), hàng năm, giúp chuyển bệnh trên 6.000 lượt người, trị giá trên 8,3 tỷ đồng từ nguồn vận động. Nhiều nông dân sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu đồng để mua xe và giao Hội Chữ thập đỏ quản lý, chuyển bệnh nhân miễn phí cứu người.

An Giang còn là điển hình cả nước trong vận động xã hội hóa, thực hiện an sinh xã hội, nhất là vận động trong đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Điển hình như ông Ngô Văn Đậu (Phú Tân), ngoài mua 2 xe cấp cứu chuyên dụng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng vận chuyển miễn phí người bệnh, ông còn đóng góp gần 300 triệu đồng/năm hỗ trợ người nghèo, xây dựng các công trình công cộng, hiến hơn 1.000m2 đất và 500 triệu đồng nâng cấp hoàn chỉnh nghĩa trang nhân dân. Ông Đậm được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, là điển hình tiên tiến toàn quốc.

Ông Đoàn Văn Hổ (TX. Tân Châu), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương vận động được hơn 14 tỷ đồng tham gia xã hội - từ thiện và làm tốt công tác vận động tín đồ, quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh biên giới; được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng khen, là gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác... Hay tấm lòng của lão nông xây cầu từ thiện Nguyễn Minh Lương (TP. Long Xuyên) trong đóng góp và vận động nhân dân tham gia xây dựng cầu, đường, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nơi tuyến đầu biên giới đã có nhiều gương điển hình tích cực bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: “Hơn 1 năm nay, biên giới An Giang thật sự bước vào “cuộc chiến không giới tuyến” với kẻ địch vô hình là “giặc dịch”. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức lực lượng, tạo ra những “vành đai sống”, vững vàng dựng thành “lũy thép” ngăn ngừa “mầm bệnh” thẩm lậu qua đường biên giới”; giữ vững an ninh trật tự biên giới kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ngay từ cửa ngõ biên giới”.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tấm lòng nhân ái làm theo Bác đang tiếp tục được lan tỏa, tạo niềm tin, sức bật mới động viên toàn Đảng, chính quyền, toàn dân vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

HẠNH CHÂU

4 năm qua, tỉnh An Giang có 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen, 225 tập thể và 273 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.