An Giang: Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch

08/08/2022 - 07:08

 - Để giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế của vùng đất An Giang nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch (DL), các doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân đến An Giang đầu tư phát triển, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 495/KH-UBND tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch (VH-TT&DL) chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, việc tổ chức Tuần lễ VH-TT&DL chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương An Giang; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ VH-TT&DL kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, gồm: Ngày hội sách tỉnh An Giang lần thứ I/2022; tổ chức đoàn Caravan DL An Giang; tọa đàm về DL An Giang; tổ chức Giải việt dã (nam, nữ) tỉnh An Giang năm 2022 chào mừng 190 năm thành lập tỉnh. Sở VH-TT&DL đang chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tổ chức đúng theo kế hoạch.

Ảnh: TRUNG HIẾU

Cụ thể, Ngày hội sách tỉnh An Giang lần thứ I/2022, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9/10, tại đường Đinh Tiên Hoàng (phường Mỹ Bình) và quảng trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long xuyên). Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có các hoạt động, gồm: Hoạt động kỹ năng phát triển văn hóa đọc, tổ chức các buổi đọc sách, các hoạt động trải nghiệm (robotic, khoa học vui), làm các sản phẩm handmade; hướng dẫn làm mặt nạ hóa trang các nhân vật trong sách; kể chuyện tranh cho thiếu nhi theo lối kể kamishibai.

Hoạt động triển lãm, trưng bày sách địa chí, kỷ yếu khoa học, luận văn, luận án, từ điển, sách Hán nôm. Trưng bày sách dành cho người khiếm thị (sách nói, minh họa nổi, chữ nổi…); các bài viết đạt giải tại cuộc thi “Tìm hiểu quê hương và con người An Giang”, “Đại sứ văn hóa đọc”. Trưng bày hình ảnh “Nam Bộ xưa và nay”, “An Giang xưa’’. Mời trưng bày và giới thiệu các sản phẩm công nghệ của các DN trong tỉnh. Tổ chức không gian gia đình đọc sách, gian hàng viết thư pháp; phục vụ xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện; chương trình biểu diễn nghệ thuật và biểu diễn âm nhạc đường phố.

Với chủ đề: “DL An Giang - Sắc màu vùng biên”, tổ chức đoàn caravan DL An Giang, thành phần tham gia, gồm: Hiệp hội DL ĐBSCL, Trường Cao đẳng DL Sài Gòn, Hiệp hội DL An Giang, DN hoạt động lĩnh vực DL trong và ngoài tỉnh và các cơ quan báo chí sẽ tham quan, trải nghiệm trực tiếp tại các điểm DL. Thời gian tổ chức 3 ngày, 2 đêm (trong tháng 10/2022), điểm đến là một số điểm DL tại TP. Châu Đốc, huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn.

Qua đó, nhằm truyền thông quảng bá các điểm DL địa phương tới du khách; tạo hiệu ứng tích cực để thu hút khách DL ngoài tỉnh đến An Giang trong thời gian tới. Đồng thời, tổ chức tọa đàm về DL An Giang, với chủ đề: “DL An Giang - Sắc màu vùng biên” để lắng nghe ý kiến và trao đổi cùng các DN trong và ngoài tỉnh về tiềm năng khai thác loại hình DL Caravan tại An Giang sau chuyến khảo sát thực tế. Trước đó, vào ngày 7/10, tại TP. Long Xuyên, sẽ diễn ra Giải việt dã (nam, nữ) tỉnh An Giang năm 2022, chào mừng 190 năm thành lập tỉnh, với cự ly thi đấu 1,5km (nữ) và 3km (nam).

Theo ông Nguyễn Khánh Hiệp, thời gian tới, Sở VH-TT&DL An Giang tiếp tục chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nội dung kế hoạch, các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, DL, trưng bày, triển lãm tranh ảnh, tư liệu, hiện vật… tại TP. Long Xuyên và các địa phương trong tỉnh. Chủ trì tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị, lịch sử, xã hội chào mừng 190 năm thành lập tỉnh; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện lễ kỷ niệm, các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu các hoạt động trong Tuần lễ VH-TT&DL phải đa dạng, phong phú, kết nối chuỗi hoạt động, có ý nghĩa chính trị sâu sắc; có nội dung thiết thực, hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí, đảm bảo phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động có nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

THU THẢO