An Giang: Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

19/02/2021 - 06:45

 - Những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đặc biệt coi trọng công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo và thường xuyên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội LHPN tỉnh đã vận dụng sáng tạo, tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chuyển đổi hành vi, thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo bằng nhiều hình thức thiết thực, như: phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, thành lập câu lạc bộ khuyến nông, xây dựng mô hình sản xuất, huy động vốn tín dụng tiết kiệm và tranh thủ các nguồn vốn khác, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết, việc vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp xây dựng hợp tác xã, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Năm qua, các cấp hội phối hợp Trung tâm Dạy nghề huyện, các cơ sở sử dụng lao động tại địa phương tổ chức 148 lớp dạy nghề chả lụa heo, chả đòn chay, chế biến khô, kỹ thuật nuôi lươn, phục tráng giống… thu hút 3.800 học viên tham gia. Sau khi học nghề có 3.378  học viên có việc làm (đạt tỷ lệ 89%). Tư vấn, giới thiệu 16.796 lao động, qua đó có 14.542 chị có việc làm trong và ngoài tỉnh, 4 chị xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, hỗ trợ kiến thức, vốn... Kết quả, đã hướng dẫn, hỗ trợ 40 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trong đó có 202 chị được hỗ trợ vốn sản xuất - kinh doanh với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Song song đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ An Giang khởi nghiệp, sáng tạo - kết nối thành công”, qua đó các cấp hội đã đăng ký 56 ý tưởng, dự án tham dự cuộc thi; kết thúc cuộc thi, Hội LHPN tỉnh đã chọn 7 tác giả đạt giải cao.

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp hiện thực hóa ý tưởng sản xuất - kinh doanh

Công tác ủy thác cho vay hộ nghèo với Ngân hàng Chính sách xã hội được duy trì, với tổng dư nợ trên 1.010 tỷ đồng; 44.741 hộ còn dư nợ, quá hạn hơn 10 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 1,02%, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,31%. Ngoài ra, thực hiện thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp hội đã thành lập 17 tổ, với 71 thành viên, giải ngân 3,7 tỷ đồng; giới thiệu cho hội viên, phụ nữ không thành lập tổ vay vốn được vay 9,7 tỷ đồng. Phối hợp các ngân hàng: Đông Á, Liên Việt, Nam Việt, quỹ tín dụng tại địa phương giải ngân cho 953 chị vay với số tiền 16,5 tỷ đồng. Đồng thời, duy trì các mô hình tiết kiệm tại chi ,tổ hội, tổ hùn vốn xoay vòng, nguồn vốn thỏa thuận đã giúp vốn 369 chị với số tiền 331,5 triệu đồng để mua bán, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống...

Chủ tịch Hội LHPN huyện Chợ Mới Trần Thị Ngọc Hà chia sẻ: “Năm 2020, hội đã giới thiệu 23 chị vay vốn khởi nghiệp với số tiền 540 triệu đồng, giúp thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Thông qua các chương trình tín dụng với ngân hàng, các nguồn vốn của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Chợ Mới đã giới thiệu gần 900 chị được tiếp cận các nguồn vốn, với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng. Hội tổ chức 24 lớp dạy nghề kỹ thuật làm vườn, nuôi lươn, chăn nuôi bò... có 486 chị được cấp chứng chỉ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn.

Hội LHPN các cấp còn duy trì 40 tổ hợp tác, mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, tiêu biểu như: Tổ hợp tác sản xuất và chế biến thực phẩm từ đậu phộng (An Phú); Tổ phụ nữ trồng rau sạch mùa nước nổi; tổ phụ nữ trồng rau an toàn (TP. Châu Đốc); Tổ hợp tác đan đệm bàng (Tri Tôn)... Duy trì hoạt động của 21 tổ liên kết, tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh, dịch vụ... với 323 thành viên; giới thiệu 12.686 hộ vay vốn để xây dựng các công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, với tổng số tiền trên 152,2 tỷ đồng.

Cùng với những việc làm trên, Hội LHPN các cấp đã vận động cất mới 61 Mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo, với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng; vận động hội viên mua 22.311 thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện; trao 9.280 phần quà trị giá hơn 3 tỷ đồng giúp hội viên, phụ nữ nghèo...

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU