An Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số

30/09/2025 - 08:00

 - An Giang đặt mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời đề ra loạt giải pháp trọng tâm mang tính đột phá, trong đó có sự chung tay từ cơ sở.

Tiền đề thuận lợi

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, biến động địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh tế An Giang vẫn duy trì đà phát triển. GRDP bình quân 5 năm đạt 5,68%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Đây là nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Khách hàng mua sắm tại Co.opmart Kiên Giang.

Tuy nhiên, theo Sở Tài chính tỉnh An Giang, nền kinh tế vẫn còn hạn chế. Hạ tầng chưa đồng bộ, thu hút đầu tư chưa tương xứng tiềm năng, các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo còn ở giai đoạn khởi đầu. Chính những thách thức này giúp tỉnh nhìn rõ điểm nghẽn cần tháo gỡ, từ đó tập trung nguồn lực để bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững với hai con số.

Với vị trí chiến lược ở phía tây nam Tổ quốc, diện tích tự nhiên hơn 9.800km² cùng dân số gần 5 triệu người, An Giang hội tụ nhiều điều kiện phát triển đa dạng gồm nông nghiệp, kinh tế biển, biên giới và dịch vụ. Hệ thống cửa khẩu, trong đó có 3 cửa khẩu quốc tế, là lợi thế lớn để tỉnh mở rộng thương mại biên giới và logistics.

Cầu giao thông nông thôn Kênh 4 xã Hòn Đất được tài trợ xây dựng, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa nông thôn thuận tiện hơn.

Ngoài ra, An Giang còn sở hữu tiềm năng du lịch đặc sắc, từ núi, rừng, biển đảo đến văn hóa - tâm linh. Việc được chọn đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2027 cũng mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương, thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới.

9 nhóm giải pháp trọng tâm

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh An Giang xác định 9 nhóm giải pháp then chốt. Trước hết là phát huy hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Bộ Chính trị gắn với thực tiễn địa phương, tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Song song đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến sâu, coi đây là lợi thế cốt lõi để nâng cao giá trị sản phẩm. Công nghiệp chế biến thực phẩm, dược liệu, năng lượng tái tạo được định hướng trở thành ngành trụ cột mới, tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững.

Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái tại vùng khóm - cau - dừa xã Bình An.

An Giang cũng xác định phát triển du lịch thành thương hiệu mang tầm quốc gia và quốc tế; tập trung đầu tư các công trình giao thông chiến lược, tạo liên kết vùng thuận lợi. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh đô thị hóa theo hướng bền vững sẽ là những bước đi quan trọng.

Đặc biệt, tỉnh coi chuyển đổi số là giải pháp đột phá, vừa thúc đẩy cải cách hành chính, vừa mở rộng không gian phát triển kinh tế số, kinh tế xanh. Theo định hướng, đến năm 2030 cơ cấu kinh tế của An Giang sẽ chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng chiếm 25%, dịch vụ 50% và nông nghiệp khoảng 20% nhưng vẫn gia tăng giá trị, đảm bảo an ninh lương thực.

Cơ sở chung tay

Không chỉ ở cấp tỉnh, nhiều địa phương đã chủ động đề ra giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Điển hình, xã Hòa Thuận xác định tái cơ cấu nông nghiệp là trọng tâm, gắn với phát triển thương mại - dịch vụ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Thuận Cao Nhật Bằng cho biết: “Khâu đột phá đầu tiên của xã là huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tạo nền tảng cho nông nghiệp toàn diện và kinh tế nông thôn phát triển bền vững”.

Nhà vườn xã Hòa Thuận chăm sóc hồ tiêu.

Theo kế hoạch, xã Hòa Thuận giữ ổn định 5.355ha đất lúa, nâng chất lượng các hợp tác xã hiện có, đồng thời chuyển một phần diện tích lúa vụ 3 kém hiệu quả sang nuôi cá tự nhiên. Xã định hướng phát triển vườn cây ăn trái từ 143ha hiện nay lên 250ha vào năm 2030, hình thành 20 mô hình vườn sinh thái, trong đó 10 mô hình đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch cộng đồng.

Ông Trần Văn Út, chủ vườn sinh thái Huyền Trân ở xã Hòa Thuận nói: “Nhà vườn chúng tôi mong được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để chuyển đổi mô hình vì chi phí ban đầu lớn nhưng hiệu quả lâu dài. Nếu có thêm hạ tầng giao thông và kênh tiêu thụ ổn định, nông dân sẽ mạnh dạn làm ăn, góp sức cho mục tiêu chung của tỉnh”.

Ở góc độ đô thị, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi khẳng định: “Đảng bộ phường xác định xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm cùng tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số”.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá, trọng tâm là huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phường đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt trên 11,63%, đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đô thị văn minh. Song song đó, chú trọng quản lý trật tự đô thị, giữ gìn môi trường, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Du khách mua sắm tại Cửa hàng đặc sản Nắng Kiên Giang, phường Rạch Giá.

“Chúng tôi quyết tâm xây dựng phường Rạch Giá trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh, trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ của tỉnh, khẳng định vị thế đô thị trung tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030”, đồng chí Mai Hoàng Khởi nhấn mạnh.

Từ cấp tỉnh đến cơ sở đều thể hiện quyết tâm hướng tới một nền kinh tế năng động, bền vững. Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là con số khô khan mà còn là biểu hiện của khát vọng vươn lên, nâng cao đời sống người dân. Khát vọng ấy đang được tiếp thêm sức mạnh từ những mô hình cụ thể ở từng xã, phường, đặc khu, từng hộ dân, nơi nông dân, doanh nghiệp và chính quyền cùng chung tay hiện thực hóa giấc mơ phát triển mới cho An Giang.

Bài và ảnh: AN LÂM