An Giang phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

11/03/2021 - 06:13

 - Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, năm khởi đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025... Với những ý nghĩa quan trọng đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống theo nội dung, chương trình thiết thực.

Phát động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ra sức lao động, sản xuất tạo khí thế ngay từ đầu năm

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 (diễn ra ngày 12-3), LĐLĐ tỉnh khen thưởng về thành tích tiêu biểu trong hoạt động công đoàn cho 3 khối thi đua trực thuộc; tặng bằng khen cho 20 tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020. Ngoài ra, có 1 tập thể nhận cờ thi đua chuyên đề “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Tiếp tục cổ vũ khí thế thi đua trong toàn hệ thống và tạo không khí sôi nổi ngay từ những tháng đầu năm, chủ đề thi đua năm 2021 được xác định: “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Các cấp công đoàn sẽ phấn đấu góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ giao và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X công đoàn An Giang, nhiệm kỳ 2018-2023. Qua đó, phát hiện nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh An Giang phát động các cấp công đoàn vận động đoàn viên, công nhân, viên chức và NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ. Bên cạnh đó, cần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. Các cấp công đoàn phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung nguồn lực, tích cực tham gia khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh COVID-19.

Từ đó, ổn định việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho NLĐ, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, tập trung phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp theo từng lĩnh vực ngành nghề, địa phương như: thi đua chuyên đề, thi đua trong khu vực sản xuất - kinh doanh, đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, đối với hệ thống công đoàn.

Công đoàn còn vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, phong trào thi đua “DN An Giang hội nhập và phát triển”, công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của DN, vì việc làm, đời sống của đoàn viên, NLĐ; “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần VI, Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, NLĐ toàn quốc lần thứ X.

MỸ HẠNH

Các chỉ tiêu thi đua chủ yếu trong năm 2021:

- 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 90% công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và có sơ, tổng kết các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh chỉ đạo.

- Ít nhất 30% tổng số cá nhân được đề nghị khen thưởng các cấp là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo quản lý.

- 100% cán bộ công đoàn làm công tác thi đua, khen thưởng được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác thi đua, khen thưởng.

- 100% các cụm, khối thi đua thuộc tổ chức công đoàn có ít nhất 1 mô hình mới, cách làm hay nâng chất hoạt động thi đua cụm, khối cũng như đem lại lợi ích cho đoàn viên công đoàn.

- 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tiến hành kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng.

- 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, khối thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do LĐLĐ tỉnh giao năm 2021.