An Giang - Takeo và Kandal: Láng giềng hữu nghị, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển

16/03/2018 - 06:59

 - Với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, tỉnh An Giang - Takeo và Kandal nói riêng đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhân dân 2 nước.

An Giang có 100km đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp từ lâu đời, những năm qua, An Giang và 2 tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả hợp tác 6 tháng cuối năm 2017 và đề ra phương hướng hợp tác 6 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo 3 tỉnh An Giang, Takeo, Kandal đã đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và Takeo ký biên bản hợp tác 6 tháng đầu năm 2018.

“Trong 6 tháng cuối năm 2017, các sở, ngành và các huyện, thị xã biên giới của tỉnh An Giang, Takeo và Kandal đã tích cực phối hợp, hợp tác tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung và mang lại kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, các lực lượng chức năng 2 bên hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống bọn tội phạm, hỗ trợ điều tra, tìm kiếm đối tượng vi phạm pháp luật, như: buôn lậu, buôn bán ma túy, khủng bố, buôn bán người, vượt biên trái phép... Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ các cột mốc, cọc dấu, mốc dấu đã và đang xây dựng” - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh cho biết.

Hai bên thực hiện nhiều chính sách hợp tác đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại thăm người thân, làm ăn buôn bán và du lịch. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, hội thảo, thăm hỏi; hoạt động thương mại, tổ chức hội chợ quảng bá hàng hóa, trao đổi kinh nghiệm, giúp người nghèo… được tăng cường.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã chúc mừng ngài Mao Phirun, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal, cùng quan chức và toàn thể Nhân dân tỉnh Kandal đã tổ chức thành công Lễ hội Sông lần thứ 4 năm 2018 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen.

“Với tinh thần đoàn kết hữu nghị truyền thống, tỉnh An Giang đã cử đoàn đại biểu tham gia một số hoạt động chào mừng Lễ hội Sông, như: tham gia cắm trại, thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền giữa thanh niên 2 tỉnh nhằm giúp lễ hội càng thêm long trọng. Qua đó, thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh An Giang và Kandal” - ngài Mao Phirun, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal cho biết.

“Thời gian qua, mối quan hệ giữa 2 tỉnh An Giang - Takeo đã đạt nhiều thành tựu tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa chính quyền và Nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia. Chúng tôi cảm ơn tỉnh An Giang đã tạo điều kiện, cấp học bổng cho 10 sinh viên tỉnh Takeo học trình độ đại học tại Trường Đại học An Giang và 5 sinh viên học chuyên ngành điều dưỡng, hiện nay các em đang học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Y tế An Giang.

Bên cạnh đó, các bệnh viện huyện, thành phố giáp biên Takeo đã tiếp nhận khám bệnh và điều trị cho khoảng 700 người dân Campuchia với viện phí như người Việt Nam…” - ngài Lay Vannak, Tỉnh trưởng tỉnh Takeo gửi lời cảm ơn.

“Có thể nói, thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực đã góp phần làm cho mối quan hệ hữu nghị giữa 3 tỉnh: An Giang, Takeo và Kandal ngày càng thắt chặt và tăng thêm tình đoàn kết giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia” - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chia sẻ.

Với lịch sử giàu truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau vô tư, trong sáng, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh An Giang và Takeo, Kandal tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển nhằm mang lại lợi ích cho Nhân dân 2 nước.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh An Giang, Takeo, Kandal thống nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 sẽ tiếp tục thực hiện thông cáo chung, hiệp ước, hiệp định về quản lý biên giới giữa 2 nước. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tuyến biên giới. Phối hợp kiến nghị cấp trên sớm tiến hành triển khai thực hiện công tác phân giới cắm mốc, bảo vệ các cột mốc, cọc dấu biên giới. Tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại; văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; giao thông vận tải…

Tùy điều kiện, tình hình của địa phương, các huyện, xã giáp biên giới của 3 tỉnh sẽ tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nội dung cần thực hiện theo chương trình, nội dung đã ký kết. Qua đó, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích của Nhân dân 2 bên, đồng thời giúp mối quan hệ giữa tỉnh An Giang, Takeo và Kandal ngày thêm bền chặt.

Bài, ảnh: THU THẢO