An Giang tăng cường kiểm soát, ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ

19/03/2024 - 07:54

 - Bệnh đậu mùa khỉ lây nhiễm qua tiếp xúc gần, dùng chung đồ dùng với người bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đậu mùa khỉ, Sở Y tế An Giang yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nhất là ở địa bàn biên giới, kiểm soát chặt chẽ người qua lại.

Kiểm tra thân nhiệt tại nơi nhập cảnh

An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế là, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (TX. Tịnh Biên) và Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX. Tân Châu). Trong đó, khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, việc lưu thông qua lại giữa Việt Nam - Campuchia vẫn luôn tấp nập với hàng trăm lượt người mỗi ngày qua lại biên giới. Chính vì thế, việc giám sát nhập cảnh tại cửa khẩu luôn được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, nhằm phòng ngừa triệt để dịch bệnh xâm nhập.

Theo ghi nhận của phóng viên tại cửa khẩu, các xe tải chở hàng hóa (lúa gạo, mỹ phẩm…) qua lại thường xuyên. Tuy nhiên, các loại gia cầm hay động vật đều không được qua khu vực này. Lực lượng quản lý Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra thân nhiệt người nhập cảnh từ Campuchia về, thông qua máy đo thân nhiệt ở khu vực làm hồ sơ nhập cảnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (phụ trách kiểm dịch y tế Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đậu mùa khỉ, lực lượng kiểm dịch luôn tuyên truyền cho người dân về cách nhận biết, biện pháp phòng chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chúng tôi giám sát tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt hoặc nhận thông tin từ người nhập cảnh chủ động khai báo. Trường hợp phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sẽ chuyển nơi cách ly tạm thời để khai thác yếu tố dịch tễ và khám sơ bộ”.

Lực lượng giữ gìn trên tuyến biên giới luôn tích cực tuần tra kiểm soát, tránh những trường hợp lén lút đi vào nội địa. Thiếu tá Nguyễn Văn Phát Anh (Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết: “Lực lượng bộ đội biên phòng luôn tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối tắt qua lại biên giới. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng công an xã, dân quân, hải quan, lực lượng kiểm dịch để kiểm soát người, phương tiện qua lại khu vực biên giới, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả cao, không để lây lan vào nội địa. Chúng tôi còn trao đổi với các lực lượng chức năng Campuchia để kịp thời thông báo tình hình, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đơn vị vẫn duy trì các chốt biên giới; tăng cường khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi hàng hóa không rõ nguồn gốc” - thiếu tá Phát Anh thông tin.

Kiểm tra các phương tiện khi nhập cảnh

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền đã ký kế hoạch về việc phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ. Nhằm chủ động giám sát các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực biên giới, Sở Y tế yêu cầu lực lượng chức năng giám sát nhập cảnh tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt hoặc nhận thông tin từ người nhập cảnh chủ động khai báo. Trong đó, lưu ý: “Trường hợp phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì chuyển nơi cách ly tạm thời để khai thác yếu tố dịch tễ (trong vòng 21 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng, có tiếp xúc với người mắc/nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ hoặc quan hệ tình dục với bạn tình) và khám sơ bộ.

Căn cứ theo kết quả khám/khai thác dịch tễ để quyết định chuyển hành khách về cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị hoặc đề nghị hành khách tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người nhập cảnh từ quốc gia/khu vực có dịch lưu hành, cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Khi có triệu chứng phát ban, nhức đầu, sốt, ớn lạnh, đau họng, khó chịu, mệt mỏi và nổi hạch, cần hạn chế tiếp xúc người khác và tới cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, chẩn đoán, điều trị và phòng, chống lây nhiễm”.

Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, đến tháng 10/2023, thế giới ghi nhận 90.618 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 115 nước trên thế giới, trong đó 157 trường hợp tử vong; số ca bệnh trung bình toàn cầu khoảng 200 trường hợp/tuần. Hầu hết các ca bệnh tập trung tại khu vực Châu Mỹ và Châu Âu. Riêng khu vực Đông Nam Á, đã ghi nhận 427 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, chủ yếu ghi nhận tại Thái Lan (399). Tại Việt Nam, đã ghi nhận 16 trường hợp mắc đậu mùa khỉ…

NGUYỄN HƯNG