An Giang thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương

14/09/2021 - 11:58

 - Ngày 14-9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký Quyết định 2114/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương.

Ban Tổ chức đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở về địa phương, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban, gồm: Giám đốc Công an tỉnh Đinh Văn Nơi; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Lèo; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Châu Văn Ly; Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trần Quang Hiền cùng 7 thành viên.

Ban Tổ chức giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, thuộc nhóm đối tượng ưu tiên theo Thông báo 83-TB/TU, ngày 10-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đón công dân An Giang trở về địa phương.

Cụ thể, các công dân thuộc diện đón về địa phương, gồm: người trên 65 tuổi; phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; trẻ em dưới 15 tuổi, học sinh về nhập học, người đi khám, chữa bệnh. Tất cả nhóm trên không thuộc đối tượng F0, F1”.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cũng quyết  định thành lập các Tiểu ban giúp việc trong triển khai thực hiện kế hoạch, gồm: Tiểu ban tiếp nhận và xét duyệt; Tiểu ban an toàn phòng, chống dịch COVID-19; Tiểu ban an ninh và đón công dân; Tiểu ban hậu cần – an sinh xã hội.

HẠNH CHÂU