An Giang thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

05/02/2024 - 06:00

 - Thời gian qua, với nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, Liên minh Hợp tác xã (HTX) An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT). Đến nay, hoạt động kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh đổi mới, phát triển cả số lượng và chất lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổ chức Agriterra (Hà Lan) đào tạo, tư vấn kỹ thuật và tăng cường năng lực hợp tác xã

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa VI (2020 - 2025), Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu. Đối với chỉ tiêu chủ trì, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 80 HTX, đã thành lập mới 124 HTX (vượt 155%). Tỉnh đã hình thành một số mô hình HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác tiêu biểu; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX.

Chủ tịch Liên minh HTX An Giang Trần Văn Cứng cho biết, những hoạt động nổi bật của Liên minh HTX tỉnh phải kế đến là đã tham mưu UBND tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên minh HTX Việt Nam về phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; tham mưu xây dựng chuỗi liên kết theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt công tác tổ chức các lớp sáng lập viên và hướng dẫn thành lập HTX theo quy trình 8 bước; tư vấn thành lập mới, tập huấn, đào tạo cho cán bộ HTX, cán bộ quản lý nhà nước về HTX.

Liên minh HTX tỉnh tổng hợp các kiến nghị của HTX thành viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chuyển đến các ngành, các cấp giải quyết. Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tư vấn kiểm toán nội bộ HTX. Trang thông tin điện tử phát huy hiệu quả là kênh thông tin truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động KTTT, HTX, thông tin thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho HTX... với số lượng truy cập gần 200.000 lượt. Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt vai trò thành viên Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, HTX tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Tranh thủ các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, nâng cao năng lực cán bộ Liên minh HTX tỉnh, cán bộ quản lý HTX; ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp...

Liên minh HTX tỉnh thường xuyên nắm bắt hoạt động của các HTX, nhất là những khó khăn, từ đó kịp thời phối hợp tháo gỡ. Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc và ghi nhận các kiến nghị của các HTX thành viên các vấn đề khó khăn trong hoạt động liên quan đến chính sách, chuyển đến các ngành, các cấp giải quyết.

Liên minh HTX tỉnh đã ký kết phối hợp hoạt động với 9 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 2 UBND cấp huyện, 6 công ty, doanh nghiệp (DN) và 4 tổ chức dự án trong, ngoài nước để cùng tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ HTX hoạt động hiệu quả. Cùng với, tích cực tham mưu trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc phát triển KTTT của tỉnh; hướng dẫn các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển KTTT, làm thay đổi nhận thức về mô hình kinh tế hợp tác, HTX trong cán bộ, đảng viên và người dân.

Liên minh HTX tỉnh thật sự là chỗ dựa tin cậy cho các HTX và DN thành viên. Đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã thu hút được 232 đơn vị, trong đó có 229 HTX, liên hiệp HTX là thành viên chính thức và 4 công ty, DN tham gia thành viên liên kết. Ngoài tuyên truyền, Liên minh HTX còn ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; làm cơ sở báo cáo đề xuất các chủ trương, đề án, xây dựng chính sách về KTTT, HTX của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam.

Hoạt động KTTT, HTX tiếp tục đổi mới, phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng, từng bước khắc phục các yếu kém, tồn tại trước đây. Số lượng HTX thành lập mới ngày càng tăng. Toàn tỉnh hiện có 1.099 tổ hợp tác, thu hút 19.196 thành viên; 288 HTX hoạt động trên 6 lĩnh vực. Qua đó, xuất hiện nhiều loại hình, mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực KTTT, HTX trong nền kinh tế.

Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Liên minh HTX tỉnh phối hợp các cơ quan, tổ chức quốc tế thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực KTTT, HTX, như: Phối hợp Liên đoàn HTX Raiffeisen (Cộng hòa Liên bang Đức) đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ quản trị HTX, cán bộ Liên minh HTX tỉnh; Công ty Matsuyama (Nhật Bản) triển khai thử nghiệm thiết bị làm đất, gieo hạt giống lúa và dự án thí điểm đậu tương trên ruộng lúa; Tổ chức Agriterra (Hà Lan) đào tạo, tư vấn kỹ thuật và tăng cường năng lực cho các HTX.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX An Giang Trần Văn Cứng, từ nay đến năm 2025, đơn vị tập trung phát triển bền vững KTTT, HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng. Thành lập mới 20 - 30 HTX, thu hút 400 - 600 thành viên; tổ chức 20 - 30 lớp đào tạo tập huấn cho HTX. Tiếp tục phối hợp thực hiện mô hình thí điểm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp với Công ty Matsuyama (Nhật Bản); xây dựng 15 - 20 cơ sở kinh tế của Liên minh HTX tỉnh; tham mưu thành lập Liên đoàn HTX lúa gạo vùng ĐBSCL đặt tại An Giang và xây dựng dự án chuỗi Liên hiệp HTX liên kết với Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco)…

HẠNH CHÂU