An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2021

04/07/2021 - 12:23

 - Ngày 4-7, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2021.

Thực hiện công trình niên tái chế “Vỏ xe cũ – chậu hoa mới” bố trí dọc tuyến đường thuộc xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên)

Bàn giao hệ thống gạt nước thuộc công trình “Nước sạch vùng biên” cho các Chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và Phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới

Cụ thể như: bàn giao hệ thống gạt nước thuộc công trình “Nước sạch vùng biên” cho các Chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và Phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới, với kinh phí 144 triệu đồng; thực hiện công trình “Tuyến đường thanh niên” dài 2,7km, với kinh phí 1,2 tỷ đồng tại thị trấn Nhà Bàng đến xã Thới Sơn (huyện Tịnh Biên); thực hiện công trình thanh niên tái chế “Vỏ xe cũ – chậu hoa mới” bố trí dọc tuyến đường thuộc xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên), dài 1,5km, với kinh phí 20 triệu đồng…

Tặng 150 thùng xà bông Lifebuoy rửa tay, 150 thùng lifebuoy gel sát khuẩn, 300 bộ đồ bảo hộ, vật tư y tế hỗ trợ các ngành, địa phương phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng xây dựng cầu An Yên tại thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân); hỗ trợ kinh phí 450 triệu đồng xây dựng 4 cây cầu quỹ Hy vọng; thăm, tặng quà 34 Chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và Phòng chống dịch COVID-19… Tổng nguồn lực thực hiện các công trình thuộc Chiến dịch "Mùa hè tình nguyện" năm 2021 cấp tỉnh và cấp huyện hơn 3,65 tỷ đồng.

Qua đó, đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên An Giang trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

THANH TIẾN