An Giang trên hành trình kiến tạo cực tăng trưởng mới - Bài cuối: Khát vọng của cực tăng trưởng mới

28/05/2026 - 05:40

 - Từ mở rộng không gian đến hình thành các động lực tăng trưởng, An Giang đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khát vọng vươn lên trở thành yêu cầu tất yếu của thực tiễn. Vấn đề đặt ra không chỉ là định hình tầm nhìn mà là tổ chức thực hiện để biến những định hướng chiến lược thành kết quả cụ thể.

Tầm nhìn và mô hình phát triển

Sau khi xác lập không gian phát triển và hình thành các động lực tăng trưởng, An Giang từng bước định hình tầm nhìn dài hạn đến năm 2050. Theo quy hoạch, đến năm 2050, An Giang hướng đến trở thành trung tâm kinh tế năng động của vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển hiện đại, bền vững, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và hội nhập sâu rộng. Tầm nhìn này gắn với định hướng chiến lược của tỉnh, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phối cảnh nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC 2027.

Điểm khác biệt của quy hoạch lần này không chỉ nằm ở mục tiêu mà ở cách tổ chức không gian phát triển dựa trên liên kết vùng và hội nhập sâu rộng. Đây chính là bước chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh chọn mô hình phát triển theo hướng “đa cực, tích hợp, liên kết vùng”. Không gian phát triển được tổ chức thành các cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực, tạo sự lan tỏa thay vì phát triển cục bộ.

Ở lĩnh vực kinh tế, tỉnh định hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và kinh tế biển, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Lĩnh vực hạ tầng, hệ thống giao thông liên vùng, logistics, đô thị và hạ tầng số được phát triển đồng bộ, kết nối chặt chẽ với TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các trung tâm kinh tế quốc tế.

Còn lĩnh vực xã hội, mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, bảo đảm mọi thành quả phát triển đều hướng đến con người. Lĩnh vực môi trường thì phát triển bền vững, “thuận thiên”, thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu xuyên suốt. 4 lĩnh vực này gắn kết chặt chẽ, tạo thành cấu trúc phát triển tổng thể, trong đó kinh tế là động lực, hạ tầng là nền tảng, xã hội là mục tiêu và môi trường là điều kiện bảo đảm.

Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, An Giang cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, bám sát quy hoạch vùng, phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội và môi trường. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải khẳng định: “Quy hoạch không chỉ là định hướng mà phải được cụ thể hóa bằng hành động với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả”.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển

Với An Giang, việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đòi hỏi sự đồng bộ từ tổ chức không gian, phát triển hạ tầng đến huy động nguồn lực và đổi mới phương thức quản trị.

Trước hết, không gian phát triển được tổ chức lại theo hướng mở và liên kết. Các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng và các vùng động lực gắn với hệ thống hạ tầng giao thông, logistics và đô thị, tạo sự kết nối thông suốt giữa biên giới, nội địa và biển đảo. Song song đó, cải cách thể chế và môi trường đầu tư được đẩy mạnh. Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng chính quyền kiến tạo, minh bạch và hiệu quả là yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Tỉnh đang từng bước tháo gỡ các rào cản, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, phù hợp với định hướng xây dựng nền hành chính phục vụ. Nguồn lực phát triển được huy động đa dạng, từ ngân sách nhà nước đến đầu tư xã hội, FDI và các mô hình hợp tác công - tư, tạo nguồn lực đủ lớn cho các dự án trọng điểm. Quá trình đó, doanh nghiệp được xác định là trung tâm của phát triển. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định: “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương”. Không chỉ dừng ở chính sách, khát vọng phát triển còn lan tỏa trong đời sống người dân. “Không gian phát triển mở rộng cơ hội việc làm nhiều hơn, đời sống người dân được nâng lên”, bà Võ Thị Kiều Trinh, ngụ phường Tân Châu chia sẻ.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhấn mạnh, yếu tố mang tính quyết định là khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của đội ngũ cán bộ và Nhân dân. Đây là yếu tố cốt lõi bởi mọi quy hoạch, hạ tầng hay dòng vốn chỉ phát huy hiệu quả khi được vận hành bằng ý chí và khát vọng phát triển của con người. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Tỉnh tiếp tục biến tiềm năng thành lợi thế, biến cam kết thành hành động, biến định hướng thành động lực tăng trưởng và biến khát vọng phát triển thành kết quả thực chất”.

Từ mở rộng không gian, hình thành hạ tầng đến thu hút dòng vốn và định hình mô hình phát triển, An Giang đang chuyển dịch sang mô hình phát triển dựa trên kết nối, công nghệ và giá trị gia tăng. Tất cả những chuyển động đó đang hội tụ, định hình rõ bước chuyển từ tư duy phát triển cũ sang mô hình phát triển theo không gian kinh tế liên kết vùng. An Giang đang hội tụ đầy đủ những điều kiện để bứt phá. Quan trọng hơn, khát vọng phát triển đang trở thành động lực hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi quy hoạch đã rõ, động lực đã hình thành, nguồn lực đang hội tụ, vấn đề còn lại là hành động đủ quyết liệt, đủ đồng bộ để biến khát vọng thành kết quả thực chất.

MINH HIỂN