An Giang tưng bừng đón năm học mới 2022-2023

05/09/2022 - 10:14

 - Cùng với cả nước, sáng nay 5/9, 720 trường học trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt khai giảng năm học 2022-2023. Nỗ lực vượt khó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo chất lượng dạy và học...

Quang cảnh lễ khai giảng Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang, năm học 2022-2023, ngành sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động 05-CT/TU, ngày 29/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Trong đó, tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của dịch bệnh, đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục, tiến hành chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng phương pháp giáo dục hiện đại..., nhằm khẳng định chất lượng GD&ĐT và tăng cường, tạo dựng thêm niềm tin của xã hội đối với sự nghiệp trồng người.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại lễ khai giảng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng bức tranh của Thường trực Tỉnh ủy cho thầy và trò Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao khen thưởng cho học sinh giỏi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao khen thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi và nhóm thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh trao thẻ bảo hiểm y tế cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo tỉnh An Giang, TP. Châu Đốc và Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa trồng cây lưu niệm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm đã đến dự lễ khai giảng năm học 2022- 2023 với thầy và trò Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa (TP. Châu Đốc).

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang biểu dương những kết quả thầy và trò Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa đã đạt được trong năm học qua. Đồng thời, mong muốn trong năm học mới, quý thầy cô, các bậc phụ huynh và học sinh không chủ quan lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; tổ chức dạy và học an toàn, hiệu quả. Trước yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và phụ huynh học sinh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, để đạt được những kết quả tốt đẹp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội địa phương tiếp tục chung tay góp sức đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã tặng bức tranh, chúc mừng và trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa. Ban Giám hiệu trường khen thưởng 1 học sinh giỏi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh; tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời,  cùng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm và lãnh đạo nhà trường đã tiến hành trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trao bằng công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Trường THPT Tân Châu đạt chuẩn quốc gia

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng lãnh đạo thị xã trao quà “Tiếp bước đến trường” của Tỉnh ủy An Giang cho học sinh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã gửi tặng Trường THPT Tân Châu cây lộc vừng để tạo bóng mát cho sân trường và niệm sư từ

Tại TX. Tân Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng, cùng lãnh đạo thị xã đã dự khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại Trường THPT Tân Châu. Cùng với Trường THPT Tân Châu, 55 điểm trường khác trên địa bàn TX. Tân Châu cũng đồng loạt khai giảng năm học mới, với 24.720 học sinh các cấp học ra lớp, đạt trên 97% kế hoạch. Hiện, thị xã có 25/51 trường đạt chuẩn quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Công ty Môi trường đô thị An Giang tài trợ bảo hiểm y tế cho học sinh Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Đến dự và phát biểu chúc mừng lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình  biểu dương những nỗ lực và thành tích của trường nói riêng và của ngành GD&ĐT nói chung trong thời gian qua.

Với bề dày thành tích qua 74 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu là lá cờ đầu của ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Năm học qua, có 1.305/1.306 học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, đạt 99,92%; có 1.197/1.306 em học lực giỏi, tỷ lệ 91,65%; khá 109 học sinh. Tốt nghiệp THPT luôn giữ vững tỷ lệ 100%. Có nhiều giáo viên giỏi; rất nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực, quốc gia...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (trái) đánh trống khai trường

Trao quà “Tiếp bước đến trường” cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Trung Trực nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao đổi tại buổi tọa đàm khai giảng năm học mới của Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Tri Tôn), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã biểu dương những kết quả mà nhà trường đạt được trong năm học qua. Đồng thời, mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Năm học 2022-2023, Trường THPT Nguyễn Trung Trực huy động được 1.490 học sinh đến lớp, trong đó khối 10 là 540 em. Năm học 2021-2022, trường được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 11 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 6 tập thể lao động tiên tiến, 100% giáo viên được xếp loại đánh giá khá trở lên.

Tại lễ khai giảng, có 20 học sinh vượt khó học giỏi đã được trao quà “Tiếp bước đến trường”; Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Trung Trực nhận Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào công nhân viên chức, lao động, vì hoạt động công đoàn, năm học 2021-2022” của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang.

Các đại biểu và học sinh dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường THCS Trần Đại Nghĩa

Đánh trống khai giảng năm học mới

Trao 2.000 quyển tập hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Trần Đại Nghĩa

Các học sinh Trường THPT Chi Lăng bước vào năm học mới

Trao Bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho tập thể Trường THPT Chi Lăng với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền

Trao 28 suất học bổng tiếp bước đến trường cho các em học sinh Trường THPT Chi Lăng

Gần 25.950 học sinh, thuộc 71 điểm trường của huyện Tịnh Biên đã nô nức bước vào năm học mới. Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường đã đến dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 cùng 589 học sinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa (xã An Cư).

Là điểm trường có hơn 80% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Trường THCS Trần Đại Nghĩa phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường xây dựng trật tự, kỷ cương nề nếp trong và ngoài trường học; nỗ lực hạ thấp tỷ lệ học sinh bỏ học; thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh trên cơ sở tự phân phối chương trình dạy; tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh…

Dịp này, đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 2.000 quyển tập, 200 bộ sách giáo khoa, đồng phục và dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Trần Đại Nghĩa.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao quà cho các em học sinh nhân dịp khai giảng và trao bảng thư pháp chữ “Tâm” cho Trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (huyện Thoại Sơn), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã trao 20 phần quà “Tiếp bước đến trường” cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới, trích từ nguồn kinh phí Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng thời, có 45 học sinh vượt khó học giỏi được nhận Học bổng Nguyễn Văn Thoại, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 3 học sinh được nhận phần thưởng Hạnh Đức và một số suất học bổng khác được hỗ trợ từ các doanh nghiệp.

Trường Tiểu học “D” Vĩnh Thạnh Trung được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng trao 10 suất Học bổng “Tiếp bước đến trường” cho học sinh

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã trao bằng công nhận giáo viên dạy giỏi của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho các giáo viên Trường THPT Trần Văn Thành

Hòa cùng không khí vui tươi của năm học mới, hơn 40.000 học sinh các cấp học ở 71 điểm trường trên địa bàn huyện Châu Phú đã dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Dịp này, Trường Tiểu học “D” Vĩnh Thạnh Trung và Trường Tiểu học “C” Khánh Hòa (huyện Châu Phú) được đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Văn Thành (huyện Châu Phú), Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh Cao Hồng Hưng đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ trường mua thiết bị dạy học; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng trao 10 suất Học bổng “Tiếp bước đến trường”, mỗi suất 1 triệu đồng. Ngoài ra, cựu học sinh các niên khóa và Ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường THPT Trần Văn Thành đã trao 53 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất 1 triệu đồng.

Năm học 2022 – 2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú sẽ tiếp tục khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của các ngành học, cấp học; khai thác các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Đồng thời, quan tâm thực hiện công tác phổ cập giáo dục, duy trì đạt chuẩn và nâng mức đạt chuẩn phổ cập ở cả 3 cấp học…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quà hỗ trợ học sinh năm học mới.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức trao quà hỗ trợ học sinh đầu năm học mới

Học sinh Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn dự lễ khai giảng năm học mới

90 điểm trên địa bàn huyện Chợ Mới đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2022-2023 vào sáng 5/9. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đã dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn.

Để tạo điều kiện cho học sinh đến lớp nhân ngày khai giảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Mới đã huy động các bến đò khách ngang sông hoạt động hết công suất, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh đi lại…

Đón học sinh đầu cấp vào ngôi trường mới

Không khí khai giảng ở các trường học

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư trao bằng công nhận lại cho Trường THPT Bình Thạnh Đông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đến dự lễ khai giảng năm học mới và trao bằng công nhận lại trường THPT Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, năm học 2022-2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã biểu dương những thành tích của tập thể Trường THPT Bình Thạnh Đông đã nỗ lực đạt được. Đồng thời, đề nghị trường chủ động xây dựng kế hoạch lộ trình nâng chuẩn mức độ 2 trong 5 năm tới. Cùng với đó, tiếp tục chăm lo nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét và sâu sắc trong công tác giáo dục tri thức.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư còn trao 20 suất quà “Tiếp bước đến trường” cho các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của trường. Có 13 tập thể và 8 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được khen thưởng.

Năm học 2022-2023, huyện Phú Tân đảm bảo cho hơn 5.200 học sinh hoàn cảnh khó khăn ở các bậc học đủ điều kiện đến trường. Từ nguồn ngân sách huyện, đầu tư của ngành giáo dục, vốn chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới… 69 trường học trên địa bàn huyện đều đảm bảo thiết bị dạy học, cơ sở vật chất cho năm học mới. Toàn huyện đã huy động trên 36. 000 học sinh đến lớp đầu năm học mới. Ngành giáo dục tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và nâng cao các hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn địa phương để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục…

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức khen thưởng tập thể Trường THPT An Phú

Biểu dương các giáo viên có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy

Hòa chung khí thế nhộn nhịp ngày khai trường, 63 trường học từ bậc mầm non, mẫu giáo đến trung học phổ thông và Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đầu nguồn An Phú đồng loạt khai giảng năm học mới 2022-2023. Tại điểm Trường TPHT An Phú, Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức đến dự và trao thưởng cho tập thể nhà trường về thành tích xuất sắc trong công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông…

Các đại biểu dự lễ khai giảng ở Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Vĩnh Bình

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 được các trường ở huyện Châu Thành tổ chức trang nghiêm, ngắn gọn và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón năm học mới cho học sinh, giáo viên.

Nhân lễ khai giảng năm học 2022-2023, Trường THCS Cần Đăng đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn huyện có 23/58 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường trung học phổ thông.

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Du

Buổi học đầu tiên của học sinh đầu cấp 1

Cùng với các trường trên địa bàn TP. Long Xuyên, Trường Tiểu học Nguyễn Du đã khai giảng năm học 2022- 2023. Dịp này, tập thể trường và các học sinh vinh hạnh được khen thưởng với thành tích đơn vị có thí sinh tham gia đông nhất và đạt giải nhiều nhất vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang trao tặng.

Năm học 2022- 2023, Trường Tiểu học Nguyễn Du tiếp tục phấn đấu để đạt các chỉ tiêu: Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 99% trở lên; học sinh lớp 5 HTCTTH 100%; duy trì sĩ số đạt 99% trở lên; nhà trường giữ vững danh hiệu trường học văn hóa...

Các tiết mục văn nghệ khai giảng năm học mới 2022-2023

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mẫu giáo Hoa Sen

Trường Mẫu giáo Hoa Sen (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) long trọng tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2022-2023 vào sáng 5/9.

Dự án Trường Mẫu giáo Hoa Sen được UBND TP. Long Xuyên phê duyệt đầu tư, với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư ngân sách thành phố. Trường có 8 phòng học, khu hiệu bộ, các phòng chức năng, thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời, hàng rào, nhà bảo vệ, hệ thống phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

NHÓM PHÓNG VIÊN